1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Điều tra "mắt xích" quan trọng trong vụ xác chết dưới mương

(Dân trí) - Theo ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một nhân vật được coi là “mắt xích” quan trọng của vụ án là em họ của nạn nhân đang được cơ quan công an phối hợp khai thác thông tin.

Trao đổi với PV Dân trí trưa nay (19/3), Đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mời người nhà nạn nhân đến làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Người nhà nạn nhân cho biết Nguyễn Tuấn Anh không hề có mâu thuẫn, nợ nần với ai.

Đại tá Hoành cho biết, một nhân vật được coi là “mắt xích” quan trọng của vụ án là em họ của nạn nhân tên là Hiệp đang được cơ quan công an phối hợp khai thác thông tin.

Nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã được gia đình mai táng.
Nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã được gia đình mai táng.

Theo chị Nguyễn Minh Thương, vợ nạn nhân, buổi tối ngày 14/3, trước khi  xảy ra sự việc, anh Tuấn Anh  đi liên hoan cùng nhóm đồng nghiệp tại công ty do mới chuyển sang bộ phận mới.
Sau khi đi uống bia về, Tuấn Anh nhờ Hiệp chở về rồi cả hai ra Quán Tiên để ăn đêm, từ đây đã xảy ra mâu thuẫn và gây ra cái chết của nạn nhân.

Người nhà nạn nhân cho biết, Hiệp có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Sau hôm xảy ra vụ án, Hiệp cũng không nói năng gì. Đến trưa hôm sau, mẹ của Tuấn Anh đi tìm, nhìn thấy xe của con trai mình trong quán sửa xe của Hiệp. Lúc này, Hiệp trả lời rằng tối 14/3 Tuấn Anh bị đánh ở phố Quán Tiên. Hiệp chạy thoát, còn Tuấn Anh bị quây đánh song cũng không nói cụ thể sau đó sự việc như thế nào.

Sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới cống nước vẫn còn đầy đủ giấy tờ tùy thân, tiền bạc, nhẫn đeo tay… nên có khả năng loại trừ giết người để cướp tài sản.

“Cơ quan điều tra sẽ xem xét toàn diện mọi nhân chứng, chứng cứ. Trường hợp của Hiệp, cơ quan điều tra cũng đang mời làm việc, ban đầu chưa thấy có sự liên quan của Hiệp với vai trò là đồng phạm trong vụ án”, Đại tá Hoành khẳng định.

Cơ quan công an đang điều tra “mắt xích” quan trọng là em họ nạn nhân.
Cơ quan công an đang điều tra “mắt xích” quan trọng là em họ nạn nhân.

Đại tá Đỗ Văn Hoành cho biết: chiều tối 18/3, đại diện của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm lại tử thi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Kết quả khám nghiệm tử thi lần này không có sai khác so với lần trước.
“Biên bản giám định pháp y không có kết luận nạn nhân chết do ngạt nước. Đây là do một số đối tượng có ý đồ xấu đã cố tình tạo ra dư luận không đúng sự thật. Trong biên bản ghi rõ các thương tích, kết luận ban đầu là do bị đánh chết”, ông Hoành nói.

Theo Đại tá Hoành, biên bản pháp y ban đầu cũng chỉ mô tả sự thực khách quan khi tiến hành khám nghiệm tử thi ở trong trạng thái nào thì phản ánh như thế, chưa phải là kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Khi gia đình nạn nhân có ý kiến, biên bản pháp y cũng đã được bổ sung: “Hai bên mang tai của nạn nhân có vết bầm tím và mồm nạn nhân bị sưng vêu không bình thường. Nạn nhân được phát hiện sâu trong cống khoảng 10m. Bước đầu, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị đánh chết”.

Như vậy, trong biên bản khám nghiệm ban đầu có ghi rõ, nguyên nhân khiến nạn nhân chết bước đầu được xác định do bị đánh chết.

Trong nỗi đau mất người thân, người nhà nạn nhân đã bị một số đối tượng kích động, không kìm chế được hành động nên đã mang quan tài đi diễu hành gây mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã giao cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thu thập thông tin, tư liệu xem xét toàn diện vụ việc hàng nghìn người mang quan tài “diễu phố”. Nếu có đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc, luật sư Nguyễn Thị Hiên - Phó giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho rằng: Cơ quan công an cần phải xem xét làm rõ hành vi gây rối trong vụ án để tránh trường hợp tạo tiền lệ xấu khi những đối tượng xấu lợi dụng kích động gây mất an ninh trật tự xã hội.

Anh Thế - Quốc Đô