1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Điên cuồng nổ súng thị uy, cướp tiền trong đêm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Hoàng (SN 1983) với hành vi nổ súng cướp tiền trong đêm.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy vào đêm 27/10, anh Nguyễn Tài Hoành (SN 1972), ở Hà Nội, Đào Phú Tân (SN 1986), Vũ Minh Trung (SN 1981), cùng trú tại Kiến An - Hải Phòng và Đỗ Minh Ngọc (SN 1992), ở An Lão - Hải Phòng cùng thuê một nhà nghỉ qua đêm tại phường Phú Liễn - Kiến An. Tại đây, Tân thấy mình bị mất chiếc kính. Do trước đó có đi cùng Lê Thanh Hoàng nên Tân nghĩ rằng Hoàng đang cầm kính của mình. Tân gọi điện hỏi đòi kính, Hoàng cho rằng mình bị “hỏi đểu” nên sau đó vừa gặp nhóm của Tân, Hoàng liền rút súng nhằm vào Tân siết cò. Tấn nhào người né đạn nên may mắn thoát chết.

Điên cuồng nổ súng thị uy, cướp tiền trong đêm - 1
Đối tượng Lê Thanh Hoàng tại cơ quan công an.

Hoàng tiếp tục dùng súng uy hiếp, bắt Trung lấy ví của Hoành đưa cho Tân rồi bắt Tân chở mình về phòng trọ của Hoàng Thị Hà (SN 1982), tại phường Văn Đẩu - Kiến An cùng với Nguyễn Văn Đức (SN 1985), cũng ở Kiến An và một người chưa rõ lai lịch.

Tại đây, Hoàng liên tiếp đánh đập Tân rồi bắt Tân giao nộp toàn bộ số tiền cho mình. Để thị uy, Hoàng tiếp tục nổ thêm vài phát súng vào tường. Sau đó, thừa lúc Hoàng cho đi ra ngoài, Tân đã đến trình báo cơ quan công an.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Cường