1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai

Đi dán điện thoại, một vệ sĩ bị đâm chết

(Dân trí) - Mang chiếc điện thoại đi dán keo, anh Nhân bị tên Thương cùng 2 đối tượng lạ mặt lao vào tấn công. Một tên đã rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Hóa An (thành phố Biên Hòa). Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đang truy bắt nghi can chính của vụ án là Lê Tấn Thương (20 tuổi, Đắk Lắk) cùng 2 tên đồng bọn.

Vụ án mạng được xác định xảy vào đêm 25/3, khi anh Võ Thành Nhân (29 tuổi, ngụ TP.HCM) là nhân viên bảo vệ, vệ sĩ của một quán Bar tại TP. Biên Hòa mang điện thoại đi dán keo. Khi anh Nhân đang ngồi trong tiệm thì Lê Tấn Thương cùng 2 thanh niên khác đi vào. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi phát hiện anh Nhân, tên Thương cùng đồng bọn đã lao vào đánh đấm túi bụi.

Cuộc ẩu đả đang diễn ra thì bất ngờ một đối tượng trong nhóm của tên Thương rút dao đâm anh Nhân gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thế Phong