1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đi ăn trộm gà, vịt nhưng mang theo mã tấu để... phòng thân

(Dân trí) - Chiều ngày 7/11, công an huyện Thăng Bình đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Trước khi đi “hành nghề”, các đối tượng này đều mang theo mã tấu, tuýp sắt sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Theo thông tin của cơ quan công an, trước đó vào lúc 2h sáng ngày 6/11, 3 đối tượng đi trên chiếc xe máy đến địa bàn thôn Hưng Lộc (xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) lợi dụng sơ hở của người dân thực hiện hành vi trộm cắp.

Đ
Đối tượng Bùi Văn Vinh (trái) và Nguyễn Văn Thông tại cơ quan công an

Khi các đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp của một hộ dân thì người dân phát hiện và vây bắt được 1 đối tượng tên Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên); 2 đối tượng khác đã bỏ chạy.

Đến chiều tối ngày 6/11, đối tượng Bùi Văn Vinh (SN 1991, trú tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) đã bị công an huyện Thăng Bình bắt giữ. Một đối tượng khác tên Tú đang bỏ trốn.

Qua khai thác nhanh của lực lượng công an huyện Thăng Bình, 3 đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm gà, vịt, chó trên địa bàn các xã Bình Trung, Bình Tú, Bình An, Bình Định Bắc, Bình Định Nam và Bình Trị (huyện Thăng Bình).

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại thị trấn Nam Phước, Hương An và các địa phương ở huyện Quế Sơn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động rất manh động và liều lĩnh, mang theo mã tấu, tuýp sắt và các dụng cụ khác để thực hiện các vụ trộm. Khi bị phát hiện bọn chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khiến cho người dân hoang mang, lo lắng.

Vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính