1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Để người tình quan hệ với trai nhằm cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sáng nay (15/11) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hải (SN 1984), Trịnh Thanh Tùng (SN 1980), cùng trú TP Uông Bí và Hà Thị Hiên, (SN 1983, ở Tiên Yên), cùng tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.


Đối tượng Hà Thị Hiên

Đối tượng Hà Thị Hiên

Theo tài liệu từ cơ quan Công an, thông qua mạng xã hội Zalo, vào khoảng đầu tháng 6, Hiên đã kết bạn, sau đó gặp nhau và chung sống như vợ chồng với Hải. Cả hai đã thuê một phòng trọ ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long làm nơi ở.

Nguyễn Đức Hải tại cơ quan công an
Nguyễn Đức Hải tại cơ quan công an

Tuy nhiên trong quá trình sống chung với Hải, Hiên vẫn lang thang trên mạng xã hội tìm kiếm bạn trai. Sau một thời tìm kiếm, đến đầu tháng 11/2016, thông qua qua mạng xã hội Zalo, Hiên đã làm quen được anh Lê Văn T (SN 1984, trú tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Sau đó bằng nhiều chiêu trò, Hiên đã khiến anh T mê như điếu đổ. Khoảng 11h ngày 10/11, trong khi Hiên đang ở trong phòng trọ cùng Hải và Tùng thì anh T hẹn mua cơm mang đến cho Hiên. Nghe chuyện, Hải và Tùng nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của anh T.

Lập tức, Hải chỉ đạo Hiên đồng ý cho T vào nhà còn Hải và Tùng ra ngoài ngõ đợi. Sau đó, Hiên cho T quan hệ tình dục để Hải cùng Tùng ập vào bắt quả tang và cưỡng đoạt tài sản của anh T.

Qủa nhiên sau đó ít phút, anh T điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva mầu xanh biển kiểm soát 14K1 – 2329 đến phòng trọ của Hiên và Hải. Hiên mở cửa cho anh T dắt xe vào phòng trọ. Sau đó cả hai quan hệ tình dục và đúng như kịch bản, khi cả hai đang mây mưa thì Hải và Tùng bất ngờ ập vào đe dọa báo Công an phường về việc anh T quan hệ bất chính.

Trịnh Thanh Tùng tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)
Trịnh Thanh Tùng tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Qúa sợ hãi, anh T buộc phải đồng ý ký vào giấy vay nợ Hải 20 triệu đồng và hẹn 5 ngày sau phải trả đầy đủ. Chưa hết, Hải còn bắt anh T phải để lại xe máy, điện thoại iPhone để làm tin mới được về. Sau đó, Hải và Tùng đem xe máy của anh T cầm cố được 2 triệu rồi bỏ trốn,

Anh T sau đó đã gửi đơn trình báo đến công an TP Hạ Long. Nhận được đơn của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hạ Long đã xác lập chuyên án truy xét để điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Còn đối tượng Hải sau khi gây án bỏ trốn về Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe quay ngược lại Quảng Ninh. Ngày 12/11, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18 đã phát hiện và bắt giữ Hải trên xe khách.

Tùng và Hiên sau đó cũng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nguyễn Đức Hải là đối tượng đã từng có 4 tiền án về tội: trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích.

An Nhiên