1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Đề nghị truy tố 6 bị can vụ giết người tại vũ trường V18

(Dân trí) - Chiều 23/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ “Giết người” xảy ra tại vũ trường V18, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.


Vũ trường V18 nơi xảy ra nhiều vụ đâm chém, ẩu đả nên bị rút giấy phép

Vũ trường V18 nơi xảy ra nhiều vụ đâm chém, ẩu đả nên bị rút giấy phép

6 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM), Hoàng Quốc Việt (23 tuổi, ngụ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). 4 đối tượng còn lại là Huỳnh Mạnh Cường ( 21 tuổi), Phạm Duy ( 22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu ( tự Hiếu sói, 26 tuổi), Dương Tuấn Kiệt ( 21 tuổi), cùng ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Lào Cai).

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Đăng, Cường, Phạm Duy (làm nhân viên bảo vệ của vũ trường V18). Dương Tuấn Kiệt, Hoàng Quốc Việt và Đoàn Trung Hiếu thường đến vũ trường chơi nên quen biết với nhóm của Cường.

Khoảng 23h ngày 7/12/2016, nhóm anh Nguyễn Kim Sáng có 8 người đến vũ trường V18 để nhậu. Cùng thời điểm này có nhóm của Cường, Hậu, Kiệt, Duy và một số người đang nhậu bàn cạnh bên.

Đến khoảng 1h30’ ngày 8/12/2016, anh Sáng dừng nhậu và đi xuống bãi giữ xe của vũ trường lấy xe ra về. Lúc này Đăng đang giữ xe thấy anh Sáng lấy xe ra nên thu tiền giữ xe là 5.000đ nhưng anh Sáng không trả nên đã dẫn tới cự cãi và đánh nhau bằng tay không. Sau đó, Đăng cầm đoạn ván bằng gỗ ép đánh anh Sáng đỡ được.

Vụ việc xảy ra, một số bảo vệ và lễ tân của vũ trường tới can ngăn. Anh Sáng chạy ngược lên vũ trường báo cho nhóm bạn biết là mình bị đánh. Ngay lập tức, nhóm anh Sáng quay lại bãi giữ xe. Lúc này, nhóm của Cường cũng đi xuống và cầm theo ly thủy tinh, ống kim loại, vỏ chai bia vây đánh vào đầu anh Sáng đến bất tỉnh. Sau đó, anh Sáng được đưa đi cấp cứu nhưng 5 ngày sau thì tử vong.

Vũ trường V18 Cần Thơ từ khi đưa vào hoạt động từ cuối năm 2013 đến nay đã xảy ra 9 vụ gây rối, đánh, chém nhau gây thương tích dẫn đến chết người, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận. Có 6 vụ việc cơ quan quản lý đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, 3 vụ nghiêm trọng Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án.

Ngoài ra, vũ trường V18 còn bị Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Cần Thơ kiểm tra, nhắc nhở về việc hoạt động quá giờ quy định, gây ra tiếng ồn và làm mất an ninh trật tự vào đêm khuya. Kết quả thanh tra Sở văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 3 lần với số tiền 65 triệu đồng nên từ cuối tháng 3 năm nay vũ trường này bị rút giấy phép.

Đầu tháng 4/2017 vũ trường này đổi thành Bar 18, nhưng từ đó tới nay đã 3 lần liên tiếp công an Cần Thơ phát hiện khách chơi tại bar này dương tính với ma túy.

Hoàng Tùng