1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm

(Dân trí) - Chánh án TAND Tối cao vừa ra Quyết định Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án đất đai của ông Vươn.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>

Chiều ngày 13/2, lãnh đạo TAND Tối cao cho biết: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang - Tiên Lãng - Hải Phòng liên quan đến vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng để giải quyết từ đầu theo trình tự của pháp luật.

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm - 1
Khu đầm nuôi trồng thủy sản được gia đình ông Vươn dồn toàn bộ công sức và tiền của cải tạo từ năm 1993.

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm - 2
Khu đầm được giao cho UBND xã Vinh Quang tiếp quản sau khi cưỡng chế đã bị khai thác tận thu đến tan hoang.

Trước đó, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng giao sử dụng 21 ha đất bãi bồi ngoài thuộc địa bàn xã Vinh Quang theo Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 04/10/1993 để nuôi trồng thủy sản, có thời hạn 14 năm. Tiếp đến, năm 1997, ông Vươn tự ý đắp bờ bao để lấn chiếm thêm 19,3 ha đã bị huyện xử phạt hành chính. Sau đó huyện Tiên Lãng lại có Quyết định số 461/QĐ-UB giao bổ sung cho ông Vươn phần diện tích lấn chiếm này có thời hạn 14 năm tính từ năm 1993.

 

Từ năm 2005, huyện Tiên Lãng đã tiến hành thủ tục thu hồi toàn bộ 40,3 ha đất đã giao cho ông Vươn. Đoàn Văn Vươn đã khiếu nại Quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng đã bị Chủ tịch UBND huyện bác bỏ. Tiếp đến, ông Vươn khởi kiện ra tòa, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý và xét xử sơ thẩm tuyên giữ nguyên Quyết định thu hồi đất số 461.

 

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm - 3
Ngôi nhà của anh em ông Vươn để trông nom khu đầm cũng bị phá nát.


Không đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng khi giữ nguyên quyết định thu hồi đất số 461/QQĐ-UBND của UBND huyện Tiên Lãng, ông Vươn tiếp tục làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Thẩm phán Ngô Văn Anh - thừa quyền Chánh án đã thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, ngày 25/6/2010, TAND TP Hải Phòng đã gửi văn bản trả lời ông Vươn rằng trong quá trình giải quyết ở cấp phúc thẩm, TAND TP Hải Phòng tạo điều kiện để các đương sự tự thoả thụân với nhau để giải quyết vụ án.

 

Đại diện UBND huyện Tiên Lãng cũng nhất trí cho ông thuê lại đất theo quy định của pháp luật. Như vậy, TAND TP Hải Phòng đã “bắt tay” với UBND huyện Tiên Lãng “đánh lừa” ông Vươn rút kháng cáo để bản án của UBND huyện Tiên Lãng trước đó tiếp tục có hiệu lực. Sau đó, UBND huyện lại bội ước cho triển khai lực lượng cưỡng chế đất tại đầm tôm ông Vươn khiến 6 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội bị thương.

 

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm - 4
TAND TP Hải Phòng đã “bắt tay” với UBND huyện Tiên Lãng “đánh lừa” ông Vươn rút kháng cáo để bản án của UBND huyện Tiên Lãng trước đó tiếp tục có hiệu lực.

Sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm của lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng trong việc cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Thành ủy - UBND TP Hải Phòng đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình giao đất cho ông Vươn và quy trình xét xử vụ khiếu kiện về đất đai của ông Vươn trước đó. Thành ủy - UBND TP Hải Phòng đã cũng đã yêu cầu TAND và VKSND TP Hải Phòng kiểm điểm trách nhiệm và xử lý những cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc giải quyết khiếu kiện của ông Đoàn Văn Vươn. 

Chiều tối 13/2, tại UBND xã Vinh Quang, Huyện ủy và UBND huyện Tiên Lãng đã công bố các quyết định tạm đình chỉ công tác ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang trong 15 ngày kể từ ngày ký, để tổ chức kiểm điểm  làm rõ trách nhiệm cá nhân trong những sai phạm liên quan tới vụ cưỡng chế đất xôn xao dư luận này.
 

Về việc người dân Tiên Lãng yêu cầu chính quyền TP Hải Phòng phải có lời xin lỗi về những phát ngôn của một số lãnh đạo “đổ tội” cho người dân phá hoại ngôi nhà của hai anh em ông Vươn, lãnh đạo TP Hải  Phòng cho biết đang giao cho các cơ quan tập trung xử lý vụ việc theo quyết định của Thủ tướng, yêu cầu của người dân sẽ được xem xét sau. Trong khi một cán bộ UBND huyện Tiên Lãng lại cho rằng việc xin lỗi dân của UBND huyện còn phải chờ… Trung ương quyết định (?!).

Đề nghị hủy án, xử lại vụ cưỡng chế đầm tôm - 5
Người dân Tiên Lãng bức xúc gửi đơn kiến nghị yêu cầu chính quyền TP Hải Phòng phải xin lỗi sau khi có những phát ngôn "đổ tội" cho dân phá nhà ông Vươn.

Ngày 13/2, đã sau 3 ngày kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những kết luận thấu tình đạt lý về vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn được đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước thì tại Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng, kết luận của Thủ tướng Chính phủ vẫn không hề được đăng tải. Trong khi trước đó, Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng liên tục đăng tải những bài viết có nội dung trái ngược ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như ý kiến và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hải Phòng về giải quyết vụ Tiên Lãng.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Lương Hữu Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đang nhận trách nhiệm tạm điều hành công việc của UBND huyện Tiên Lãng khẳng định việc thông tin tuyên truyền của huyện sẽ theo đúng chủ trương chỉ đạo như kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế để thông tin đến nhân dân được chính xác. Ông Huyền cho biết ngay khi nhận được phản hồi của dư luận sẽ kiểm tra lại ngay những thông tin tại Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng.

Anh Thế - Quốc Đô