1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh xe ô tô từ Quảng Ngãi vào Khánh Hòa để…trộm bò

(Dân trí)-Trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác bao gồm lực lượng CSGT và CSĐT Công an thị xã Ninh Hoà phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 54S – 4775 đang chở 3 con bò vừa bị các đối tượng ăn trộm của 3 nông dân ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, khoảng 20h ngày 3/5, trên đường tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hoà (Khánh Hòa) đã phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 54S – 4775 có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi kiểm tra tổ công tác đã mời những người đi trên xe là Bùi Tấn Cường (47 tuổi), Nguyễn Thành Tín (39 tuổi) và Bùi Tấn Ngọc (42 tuổi), cả 3 cùng trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về trụ sở Công an thị xã Ninh Hoà làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 4/2012, Nguyễn Thành Tín lái xe ô tô BKS 54S - 4775 chở Ngọc và một người tên Cửu. Còn Bùi Tấn Cường đi xe mô tô với một đối tượng tên Thái (chưa rõ lai lịch) vào các xã của thị xã Ninh Hoà để trộm bò.

Khoảng 22h ngày 5/4, cả nhóm gặp nhau và tập trung trước Nhà máy Đường Ninh Hòa (thuộc thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà). Sau đó Cường, Thái và Cửu chạy xe mô tô đi tìm con mồi. Đến thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa cả nhóm phát hiện 3 gia đình ông Lương Văn Thắng, Lê Thồn, Nguyễn Nên (cùng thường trú thôn Tân Lâp, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) có bò để sơ hở, chúng đã tìm cách ăn trộm.

Khi đã dắt được 3 con bò đi xa, chọn nơi trú vắng vẻ, chúng điện thoại cho Tín điều khiển xe ô tô đến để chở bò về Quảng Ngãi. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã tạm giam các đối tượng để phục vụ điều tra.

Hải Anh