TP.HCM

Đánh sập trường gà cực lớn trong nghĩa trang

(Dân trí) - Hàng trăm trinh sát được huy động để đánh sập trường gà khá quy mô, tổ chức tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Gần 100 con bạc “khát nước” bị bắt giữ nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Đánh sập trường gà cực lớn trong nghĩa trang - 1
Các con bạc bị bắt quả tang tại trường gà

Chiều 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lí các đối tượng trong một đường dây tổ chức đá gà cực lớn. Bước đầu, 99 con bạc bị các trinh sát bắt gọn khi nhóm người này đang tham gia sát phạt tại một bãi đất trống năm trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Trường gà trên bị các trinh sát hình sự công an thành phố phối hợp với nhiều đơn nghiệp vụ khác cùng triệt phá vào ngày 9/9. Dù các đối tượng đã bỏ chạy toán loạn nhưng với lực lượng công an hùng hậu, toàn bộ các con bạc đã sa lưới. Qua điều tra, đối tượng tổ chức trường gà này được xác định là tên Chương Hoàng Chiến (31 tuổi, người địa phương). Điều đặc biệt, trường gà này hoạt động từ giữa năm 2009 nhưng không hề bị phát hiện.

Với quy mô tổ chức ăn thua khá lớn, Chương Hoàng Chiến đã thu nạp thêm một số đàn em thân tín là: Trần Tấn Phước (tức “Beo”, 38 tuổi), Trần Văn Hận (tức “Mười”, 36 tuổi) và Trần Văn Tú (tức Tèo “điếc”, 25 tuổi, tất cả cùng ngụ quận Bình Tân) làm biện gà. Thường ngày trường gà này chỉ hoạt từ trưa đến chiều tối và tổ chức khoảng 15 độ. Mỗi độ, Chiến thu tiền xâu và hưởng thêm 5% tiền thắng bạc của các đối tượng.

Ngoài ăn thua với nhau trong trận đá gà chính thức, các con bạc có thể “đá” ngoài với nhau. Số tiền sát phạt có thời điểm lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời điểm ập vào bắt quả tang, các trinh sát thu giữ gần 420 triệu đồng, 1.300 USD, 79 ĐTDĐ các loại, 86 xe máy, 10 con gà, 2 cặp cựa gà…

Không chỉ “kinh doanh” đá gà, mà trường gà này còn mở thêm các sòng lắc Tài – Xỉu để phục vụ khi các độ đá gà nghỉ giải lao. Sòng tài, xỉu này do Cu “lì” và Sơn “lé” cầm cái. Mỗi ván mức ăn thua vào khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, có ván, các con bạc hăng máu đặt cược đến 200 triệu đồng.

Sau khi bị bắt và qua sàng lọc, các con bạc được xác định đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Có ngày, trường gà và sòng bạc tài xỉu có đến 400 con bạc quy tụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên