1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đánh sập đường dây “chế tạo” xe ba bánh “lậu”

(Dân trí) - Nắm bắt được nhu cầu cần mua xe ba bánh để “kiếm cơm” của nhiều người dân, Phước cùng đồng bọn đã “chế tạo” cả chục chiếc xe ba bánh “lậu” để bán, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán xe ba bánh “lậu” bị bắt
Các đối tượng trong đường dây buôn bán xe ba bánh “lậu” bị bắt

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An vừa triệt phá đường dây mua bán xe ba bánh giả bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Tam Phước (50 tuổi), Lê Anh Khoa (25 tuổi), Nguyễn Bật Vận (62 tuổi) và Nguyễn Thành Hợi (54 tuổi), cùng ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Các đối tượng này đã bị điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra ban đầu, sau khi lệnh cấm nhập xe ba bánh được ban hành vào năm 2008, nhiều người dân đi khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm mua được chiếc xe ba bánh có đủ giấy tờ hợp lệ. Nắm bắt được điều này, Lê Tam Phước cùng con trai ruột đã đi mua “chui” xe ba bánh Trung Quốc mà không khai báo thuế hải quan rồi đem về cất giấu tại nhà riêng.

Để bán xe ba bánh với giá cao cần phải có giấy tờ nên Phước đã móc nối với Nguyễn Bật Vận và Nguyễn Thành Hợi để làm giả đăng kí xe với giá 6 triệu đồng/bộ. Ngoài ra, Phước, Hợi còn liên hệ với một người tên Ba Cường (chưa rõ lai lịch) để “chạy”’ 3 bộ giấy đăng kí xe ba bánh khác.

Một số xe ba bánh bị thu giữ
Một số xe ba bánh bị thu giữ

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã làm trót lọt và bán cho khách hàng 13 chiếc xe ba bánh “lậu” với giá từ 51 đến 72 triệu đồng/xe, thu lợi bất chính khoảng 574 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án, công an còn thu giữ những chiếc xe ba bánh có nguồn gốc cùng nhiều những giấy tờ liên quan để giám định. Bước đầu, các đơn vị nghiệp vụ xác định con dấu và chữ kí trên giấy đăng kí của xe ba bánh đều là giả mạo.

Vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

T.P