1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đánh người nhập viện vì nghi ngờ dám chở em mình

(Dân trí) - Nghi ngờ Cường dám tự ý chở em gái mình đi học về, Lưu đã rủ thêm 2 người bạn tìm gặp và đánh tới tấp Cường đến mức phải nhập viện.

Ngày 15/8, TAND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Hữu Lưu (SN 1995), Trần Quốc Anh (SN 1996) và Lê Hùng Mạnh (SN 1998, cùng ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) về tội danh cố ý gây thương tích.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h, ngày 22/8/2015, Lưu đi xe máy đến trường học của em gái mình để chở em về nhưng đợi mãi không thấy. Nghi ngờ em gái mình đã được Hoàng Văn Cường chở về nên Lưu đâm ra bực tức và kêu gọi người tìm đánh Cường.

Nghĩ là làm, Lưu liền đến phòng trọ của Trần Quốc Anh đi đánh Cường nhưng Anh từ chối. Lúc này, Lưu liền bịa chuyện anh trai của Lưu đã bị Cường đánh nên Anh đồng ý đi cùng. Khi đi ngang qua quán internet Lưu gặp Lê Hùng Mạnh thì rủ Mạnh đi cùng và mang theo 2 tuýp sắt để đánh Cường.

Lưu bảo Anh và Mạnh cầm tuýp sắt đứng đợi tại khu rẫy cà phê thuộc thôn 11 (xã Phú Xuân) để đợi Lưu chở Cường về đây. Khi gặp Cường, Lưu liền dụ dỗ và chở Cường đến khu vực đã bố trí sẵn.

Khi Cường vừa đến, Mạnh và Anh liền lao ra dùng gậy sắt đánh tới tấp vào người khiến Cường đau đớn và bỏ chạy vào nhà dân để trốn. Thấy Cường bị thương nặng nên người dân đã đưa Cường đi cấp cứu và trình báo với lực lượng công an.

Tại bệnh viện, Cường bị thương tích với tỷ lệ 21%, riêng các đối tượng cũng nhanh chóng triệu tập lên công an để lấy lời khai.

Trong phiên tòa xét xử, cả 3 đối tượng đều cúi đầu nhận tội và hối hận vì những hành vi mình gây ra cho nạn nhân. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt đối tượng Nguyễn Hữu Lưu và Trần Quốc Anh 3 năm tù giam; riêng đối tượng Lê Hùng Mạnh nhận mức án 1 năm tù giam do đang ở tuổi vị thành niên.

Thúy Diễm