1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Đánh ghen nhầm, 3 chị em ruột công khai xin lỗi nạn nhân, nộp phạt 5,5 triệu đồng

(Dân trí) - 3 chị em ruột trú tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vừa phải công khai xin lỗi, đồng thời nộp phạt 5,5 triệu đồng vì hành vi làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng gây xôn xao tại địa phương hôm 26/10 vừa qua.

Sáng 24/11, Trưởng công an xã Phương Điền – ông Hoàng Văn Tùng cho biết thông tin nêu trên.

Theo ông Tùng, chiều 21/11, tại hội trường xóm 6, xã Phương Điền, trước đại diện chính quyền, đông đảo bà con nhân dân trong thôn, ba chị em Trương Thị Thơm (SN 1985), Trương Thị Thảo (SN 1980) trú tại Phương Điền và Trương Thị Hạnh (SN 1990, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã chính thức công khai xin lỗi chị Nguyễn Thị H. cùng gia đình chị này (trú cùng xã) vì hành vi làm nhục chị H.

3 chị em ruột Thơm, Thảo, Hạnh tại buổi công khai xin lỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân.
3 chị em ruột Thơm, Thảo, Hạnh tại buổi công khai xin lỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, cả 3 đối tượng còn phải nộp phạt tổng số tiền 5,5 triệu đồng, trong đó đối tượng chủ mưu là Trương Thị Thơm bị phạt 2,5 triệu đồng.

Theo ông Tùng, do nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính với chồng mình, vào 20h30 ngày 26/10, 3 chị em Thơm, Thảo, Hạnh đã xông vào nhà bố mẹ đẻ của chị H. Nhìn thấy chị H. đang cho con ngủ, 3 chị em Thơm liền chốt trái cửa, khống chế, xé quần áo rồi dùng kéo cắt tóc chị H. và đập phá đồ đạc ở trong nhà.

Sự việc chỉ dừng lại khi người nhà nạn nhân và lực lượng chức năng có mặt để giải cứu chị H. Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa tới Bệnh viện ĐK huyện Hương Khê điều trị.

Hiện trường vụ đánh ghen
Hiện trường vụ đánh ghen

Ông Tùng cho hay, quá trình khai báo với cơ quan điều tra sau đó Trương Thị Thơm thừa nhận, việc tổ chức đánh ghen chị H. chỉ là do hiểu nhầm và đã thực sự ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình.

Hà Phương