1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đang uống rượu thì nhớ thù cũ, xách dao đâm chết bạn chung phòng

(Dân trí) - Trong quá trình sống chung phòng trọ, giữa Quân, Nhâm và anh Sang từng phát sinh mâu thuẫn và đánh nhau. Sau 1 chầu nhậu, Quân và Nhâm nhớ lại từng bị anh Sang đánh nên mua dao đi tìm và đâm chết anh này.

Ngày 24/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Đinh Quốc Quân (SN 1992, quê Phú Thọ) và 14 năm tù đối với bị cáo Trần Đình Nhâm (SN 1992, quê Hà Tĩnh) cùng về tội giết người.

Bị cáo Nhâm và Quân (hàng trên) bị tuyên y án sơ thẩm
Bị cáo Nhâm và Quân (hàng trên) bị tuyên y án sơ thẩm

Theo cáo trạng, Quân, Nhâm và anh Sang (SN 1983, quê Đắk Nông) cùng thuê trọ tại một khu trọ thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình chung sống, giữa anh Sang và Quân phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 22h ngày 31/5/2015, anh Sang đánh Quân và Nhâm nhưng không gây thương tích. Sợ bị đánh, Quân và Nhâm đi đến công ty ngủ lại một đêm rồi mới về lại phòng trọ.

Ngày 10/6/2015, Quân và Nhâm nhận tiền lương rồi đi uống rượu. Sau khi uống rượu, Quân và Nhâm nhớ lại việc mình từng bị anh Sang đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Quân và Nhâm về phòng trọ của mình. Quân lấy một con dao làm hung khí rồi cùng Nhâm đi đến phòng trọ anh Sang để đánh trả thù. Đến nơi, Quân gõ cửa yêu cầu anh Sang mở cửa để nói chuyện.

Khi anh Sang ra mở cửa, Quân hỏi: “Tại sao hôm trước anh đánh chúng tôi?”. Thấy Quân đã uống rượu nên anh Sang kêu Quân về, có gì sáng mai nói chuyện. Vừa nói dứt câu, Nhâm đã cầm dao xông tới chém vào tay anh Sang. Tiếp đó, Quân cũng lao vào đâm anh Sang một nhát vào bụng rồi bỏ trốn. Anh Sang chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Quân 20 năm tù, Nhâm 14 năm tù về tội giết người. Không đồng tình với mức án, cả hai bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Quân và Nhâm không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của Quân và Nhâm là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Xét thấy bản án cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng người đúng tội nên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Quân và Nhâm.

Xuân Duy