1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đang phá cửa nhà dân bị “hiệp sĩ” tóm gọn

(Dân trí) - Sau một hồi rảo quanh nhiều tuyến đường “tìm mồi”, Cường liền lẻn vào một phòng trọ phá khóa với ý đồ trộm cắp tài sản thì bị các “hiệp sĩ” Bình Dương ập vào tóm gọn.

tromcap-1458896788427

"Hiệp sĩ" Thanh Hải (bìa phải) tóm gọn nghi can đang phá khóa phòng trọ

Chiều 25/3, Công an phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một) đang điều tra, xử lý Âu Thạch Cường (23 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa 24/3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Trường Giang, Thạch Đạt và Trần Phước Lộc (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa thì phát hiện một thanh niên đi xe Wave màu đỏ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, anh Hải liền theo dõi và nhận ra đó là tên Âu Thạch Cường vì hơn 2 năm trước, chính anh Hải đã bắt quả tang đối tượng này cạy cửa trộm đầu CPU và điện thoại, tiền, giấy tờ... tại một nhà dân nên bắt “nóng” giao cơ quan công an.

Khi đến khu phố 6 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), Cường vào một con hẻm có nhà trọ và mở khóa, nhóm “hiệp sĩ” cùng người dân ập vào bắt Cường giao cho Công an địa phương điều tra làm rõ.

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Cục V28 - Bộ Công an) đánh giá, đến nay, các CLB phòng chống tội phạm của Bình Dương đã bắt giữ rất nhiều đối tượng phạm tội, tạo được niềm tin yêu trong nhân dân. Nhiều địa phương trong cả nước mong muốn học tập mô hình như Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương trong năm 2015, các CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, báo tin và trực tiếp ngăn chặn 201 vụ liên quan đến an ninh trật tự; bắt quả tang 284 đối tượng trộm, cướp, mua bán, vận chuyển ma túy…Tài sản và tang vật thu giữ gồm 171 mô tô, 25 điện thoại di động, 12 dây chuyền và 32 tép heroin…

Trung Kiên

Đang phá cửa nhà dân bị “hiệp sĩ” tóm gọn - 2