1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá:

Đang ngủ chung, tỉnh dậy chém đứt cổ họng anh họ

(Dân trí) - Đang ngủ cùng anh họ con bác ruột, Tùng lén dậy, dùng dao chém nhiều nhát vào người anh họ. Nạn nhân bị đứt cuống họng và đứt gân tai phải.

Vụ việc trên xảy ra ngay tại nhà chị Nguyễn Thị Mận, mẹ nạn nhân Lê Đình Tuấn, trú ở thôn Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn. Nạn nhân đang là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học liên thông tại Thanh Hoá.

Theo người nhà nạn nhân, ngày 18/3, Nguyễn Hữu Tùng, là học sinh lớp 11 trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, người gọi chị Mận bằng bác, sang nhà ngủ chung với anh họ là Lê Đình Tuấn.

Đang ngủ chung, tỉnh dậy chém đứt cổ họng anh họ

Tuấn đang được điều trị tại BV Đa khoa Hợp Lực.

Đến khoảng hơn 5h sáng ngày 19/3, chị Mận ngủ ở tầng dưới nghe thấy tiếng động phát ra từ trên tầng hai liền chạy lên xem. Lên tới cửa phòng thì thấy cửa vẫn đóng nên chị lại quay xuống. Sau đó chị lại nghe có tiếng động lạ phát ra, chị chạy lên thì thấy con trai chạy từ trong phòng ra, trên người đầy máu.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu với một nhát chém vào tai phải làm đứt gân và một nhát vào cổ họng gây đứt cổ họng.

Hung khí là một con dao cũ dài 45cm, rộng 5cm. Theo lời khai ban đầu của Tùng, sau khi gây án, Tùng đã vứt dao xuống một cái ao gần nhà. Vào 14h chiều ngày 20/3, cơ quan chức năng đã hút ao, tìm được con dao gây án.

Tuấn và Tùng là anh em họ, lại chơi với nhau rất thân. Động cơ gây án của Tùng hiện chưa được làm rõ.

Một vụ án khác mà thủ phạm và nạn nhân cũng là người nhà gây chấn động dư luận, xảy ra tại Quảng Bình. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20/3, nữ sinh Trần Thị Lan đã lẻn vào nhà riêng của ông nội mình là Trần Hữu Tào (SN 1931, ở thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), dùng gối đè lên mặt và bóp cổ ông đến khi bất tỉnh rồi lục túi ông lấy 4,4 triều đồng.
Đang ngủ chung, tỉnh dậy chém đứt cổ họng anh họ
Đối tượng Trần Thị Lan
Đến khi tỉnh lại, ông Tào phát hiện ví tiền bị mất và tá hỏa kêu cứu. Sau đó, ông được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng tức ở cổ, khó thở và xuất hiện những vết máu chảy ra ở tai.  Được biết đối tượng Trần Thị Lan đang là học sinh lớp 12A5 trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Sáng nay 21/3, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Lan (SN 1993, trú tại thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội “cướp tài sản”. Hoàng Văn - Duy Tuyên - Đặng Tài