1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đang đứng hóng gió, vô cớ bị chém rụng thận trái

(Dân trí) - Đang đứng hóng mát, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1992) ở Thôn Mẫn Xá - Long Châu - Yên Phong (Bắc Ninh) bất ngờ bị gần chục thanh niên lạ mặt mang dao kiếm đồng loạt đâm chém trọng thương với tỉ lệ thương tật đến 64%.

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử nhóm thanh niên làng vô cớ đâm chém người điên loạn khiến 1 thanh niên phải cắt bỏ thận trái.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 2/12/2011, một nhóm thanh niên làng gồm: Nguyễn Đình Hùng (SN 1984), Nguyễn Văn Tuân (SN 1993), Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Văn Thao (SN 1994), Nguyễn Văn Hồng (SN 1995), Nguyễn Đức Tài (SN 1995), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Bá Thuý cùng ở Đại Chu - Long Châu - huyện Yên Phong rủ nhau xuống thôn Ngô Xá - Long Châu xem ca nhạc.

Tại nơi xem ca nhạc Hùng gặp Nguyễn Văn Lãm (SN 1994). Xem ca nhạc thấy không có trò gì quậy phá, cả nhóm lại rủ nhau đi sang làng bên, thống nhất hễ gặp thanh niên là xông vào đánh. Để chuẩn bị gây án, Hùng lấy 4 con dao phớ làm hung khí đưa cho Lãm, Tuân, Thuý.

Vết đâm chém của vụ truy sát để lại sẹo trên khắp người nạn nhân. 
Vết đâm chém của vụ truy sát để lại sẹo trên khắp người nạn nhân. 
Vết đâm chém của vụ truy sát để lại sẹo trên khắp người nạn nhân. 

Sau khi phân phát vũ khí, cả nhóm phi xe đến ngã ba làng Mẫn Xá thì gặp anh Nguyễn Văn Lộc đang đứng hóng mát. Vừa thấy bóng dáng một thanh niên làng khác, nhóm côn đồ gồm Hùng, Thúy, Tuân lập tức lao vào đâm chém điên cuồng không cho nạn nhân kịp bỏ chạy. Thấy nạn nhân gục ngã bê bết máu, Lãm cũng vác dao xông vào định chém bồi thêm thì bị người dân can thiệp nên bỏ chạy.

Anh Lộc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng bị cắt thận trái, khâu thủng cơ hoành, gãy đốt bàn tay trái… với tỷ lệ thương tật 64%.

TAND huyện Yên Phong đã  tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đình Hùng 4 năm tù, Nguyễn Văn Tuân 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, yêu cầu bồi thường cho nạn nhân hơn 70 triệu đồng, Nguyễn Văn Lãm 12 tháng tù, Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Văn Thao mỗi bị cáo 10 tháng tù, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Văn Sơn mỗi bị áo 10 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Nguyễn Bá Thuý hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Đoàn Thế Cường