1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Đâm hàng xóm vì bị khinh “con không cha”

(Dân trí) - Trong men rượu, Vĩnh sang nhà hàng xóm “cự nự” vì sao chào mà không trả lời. Anh Quân thẳng thừng “không chấp thằng không cha”. Tức khí, Vĩnh rút dao đâm liên tiếp vào ngực anh này.

Phạm Văn Vĩnh trước vành móng ngựa
Phạm Văn Vĩnh trước vành móng ngựa

Ngày 16/12/2013 , TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Phạm Văn Vĩnh (SN 1990, trú tại Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An).

Kết quả điều tra làm rõ, giữa Vĩnh và anh Phạm Hồng Quân (SN 1972, trú cùng xóm) có mâu thuẫn nhưng đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, sau đó, mẹ con Vĩnh gặp anh Quân nhưng chào hỏi thì anh này không trả lời. Nghĩ anh Quân khinh mình, trưa ngày 24/7/2013, sau khi ăn giỗ tại nhà, Vĩnh dắt con dao bấm vào người rồi sang nhà anh Quân nói chuyện.

Đáp lại câu hỏi của Vĩnh, người hàng xóm buông một câu: “Mi là cái đồ con không cha nên tau không chấp. Cảm thấy bị xúc phạm nên Vĩnh cự cãi với anh Quân rồi rút dao đâm 2 nhát vào bả vai anh này. Bị đâm, anh Quân bỏ chạy, Vĩnh đuổi theo. Khi anh Quân bị vấp ngã, Vĩnh đuổi kịp, đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực người hàng xóm. Vĩnh chỉ dừng lại khi có người can ngắn, tước con dao vứt đi.

Anh Quân được đưa đi cấp cứu và tổn hại 8% sức khỏe. Vĩnh bị truy tố hành vi “giết người”.

Tại phiên tòa Phạm Văn Vĩnh đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Vĩnh. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng, cần phải chịu một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi của mình. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Vĩnh 7 năm tù giam.

Hoàng Lam