1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm gái mại dâm gần 20 nhát dao để cướp vàng

Ngày 23.7, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM) án tử hình về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Nguyễn Văn Thành bị tuyên tử hình về tội “giết người” tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trường Sơn
Nguyễn Văn Thành bị tuyên tử hình về tội “giết người” tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trường Sơn
 
Qua thời gian theo dõi, Thành thấy nhiều gái mại dâm hay đeo nhiều trang sức, có nhiều tiền nên nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt.

Khoảng 17h30 ngày 7.11.2011, Thành chuẩn bị một con dao cùng cuộn nylon rồi chạy xe máy đến một quán càphê tại thị trấn Hóc Môn để tìm gái bán dâm. Thấy “con mồi” là chị L đeo nhiều trang sức, Thành liền gọi vào để thỏa thuận mua dâm. Sau khi chị L đồng ý với mức giá mà Thành đưa ra, cả hai lên xe đến nhà nghỉ L.Q ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn để “quan hệ”.

Vào nhà nghỉ, L đi tắm, còn Thành nằm đợi. Tranh thủ lúc này, Thành lấy con dao và cuộn nylon để sẵn dưới gối đợi thời cơ ra tay. Sau màn “mây mưa”, Thành lấy dao kề cổ chị L thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt.

Trong lúc giằng co, con dao của Thành cứa vào tay Thành làm chảy máu. Thấy chị L liên tục hô hoán,Thành sợ bị lộ nên đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe tiếng chị L kêu cứu, hai nhân viên của nhà nghỉ chạy lên thì thấy Thành đang ngồi đè lên người chị L, cầm dao đâm liên tục. Sau đó, Thành cầm dao uy hiếp, đe dọa giết luôn cả hai nhân viên nhà nghỉ rồi chạy thoát ra ngoài. Chị L nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Thành lên kế hoạch bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã lập tức tổ chức truy bắt hung thủ. Đến 0h05 ngày 8.11.2011, Thành bị tóm gọn.

Theo Trường Sơn
Lao động