1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm đối thủ thấu ngực rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát khiến đối thủ ngã gục, Nguyễn Văn Thìn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Chiều tối ngày 24/2, Công an Tp Vinh (Nghệ An) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt Nguyễn Văn Thìn (SN 1977, trú tại phường Hưng Dũng, Tp Vinh). Thìn được xác định là nghi can gây nên cái chết của anh Phạm Anh Tuấn (SN 1975, trú xã Hưng Hòa, Tp Vinh).

Theo các nhân chứng cho biết, vào khoảng 10h ngày 24/2, anh Phạm Anh Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trên đường Yên Dũng Thượng (phường Hưng Dũng) thì gặp Thìn. Do có mâu thuẫn từ trước nên hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Nguyễn Văn Thìn rút con dao thủ sẵn trong áo đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực anh Tuấn. Khi thấy anh Tuấn gục ngã xuống đường, Thìn nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương chí mạng gây mất máu nhiều.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an Tp. Vinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt hung thủ. Tuy nhiên đến cuối ngày 24/2, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra dấu vết của Thìn.

Vĩnh Khang

Đâm đối thủ thấu ngực rồi bỏ trốn - 2