1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Đâm chết người vô cớ, lĩnh 20 năm tù

(Dân trí) - Sáng 31/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Trần Văn Đồng (19 tuổi, trú tại xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý giết người và gây thương tích.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 24/3/2011, ông Nguyễn Liệu (trú tại xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)  ra vườn cắt rau thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết ở phía sau khu vực nhà vệ sinh vườn nhà mình.

Trước đó tối 23/3, ba thanh niên gồm Lê Đình Thể,  Đặng Văn Lưu và Đặng Công L‎ý đi chơi đám cưới con ông Lục xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc. Đến lúc ra về thì 3 thanh niên này ghé qua nhà ông Liệu (nhà đối diện) chơi và đã lời qua tiếng lại với nhau. Sau khi bị Thể đấm ngã, Lý dùng gậy đánh lại Thể và Lưu. Cùng lúc đó, Đồng đi chơi về thấy Thể (người cùng xóm) bị đánh chảy máu miệng nên đã tìm gặp Lý hỏi chuyện.

Đâm chết người vô cớ, lĩnh 20 năm tù  - 1
 
Trần Văn Đồng lãnh 20 năm tù về tội cố ý giết người và gây thương tích
 
Do bức xúc trước câu nói của Lý “đâm chết hai anh em mày luôn”, Đồng liền rút dao trong người ra đâm Lý 3 nhát. Thấy anh Đặng Bá Cường (32 tuổi, trú tại xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc) đến chơi và can ngăn, Đồng nghĩ đó là bạn của Lý nên dùng dao đâm một nhát vào bụng khiến anh Cường phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, Đồng chạy trốn. Đến ngày 25/3, đối tượng Trần Văn Đồng đã tới cơ quan công an huyện Can Lộc đầu thú.

Sau hơn 5 tháng xảy ra vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trần Văn Đồng. Tại phiên toà sáng (31/8) TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Văn Đồng 20 năm tù giam về tội cố ý giết người và gây thương tích.

Những đối tượng liên quan đến vụ án này như Lê Đình Thể, Đặng Văn Lưu thì HĐXX xét thấy hành vi chưa đến mức xem xét hình sự. Còn hành vi đập phá xe máy của Lê Đình Kiên tòa yêu cầu bồi thường tài sản, miễn truy cứu hình sự.

Văn Dũng