1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Đâm chết người, phi tang hung khí rồi chở bạn gái đi chơi

(Dân trí) - Thấy nhóm đối thủ đang tấn công bạn mình, Nam vồ cây kéo lao đến đâm tới tấp khiến Út gục tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Nam bình thản ném hung khí rồi về đón bạn gái chở đi chơi.

Bị cáo Lê Hoàng Nam được dẫn giải về trại giam
Bị cáo Lê Hoàng Nam được dẫn giải về trại giam

Ngày 5/1, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Nam (SN 1996) 15 năm tù về tội giết người, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 120 triệu và mỗi tháng phải chu cấp 600 ngàn đồng để nuôi con nạn nhân đến lúc 18 tuổi.

Theo cáo trạng, giữa tháng 8/2015, Phạm Huyền Linh (ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) đánh nhau với Nguyễn Văn Hoàng Duy. Sau đó, Linh bị Nguyễn Hoàng Giang (anh ruột Duy) tìm đánh nên phải bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 19h30 ngày 10/9/2015, Nguyễn Văn Hải cùng Ôn Văn Út, Nguyễn Văn Kiệt, Kim Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Dương (cùng ngụ tại KP. Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng) ngồi nhậu chung với Nguyễn văn Cương, Bùi Hữu Tâm (ngụ khu phố Chiến Thăng, thị trấn Vĩnh Hưng).

Trong khi đang uống rượu, Hải biết cháu ruột mình (Phạm Huyền Linh) có mâu thuẫn với Giang nên điện thoại gọi Linh về để đi gặp Nguyễn Duy Phương (anh bạn dì của Giang) để giảng hòa về việc của Giang và Linh.

Đến 20h30 cùng ngày, tất cả 7 người nhóm Hải cùng kéo đến quán của Phương nằm trên KP. Rạch Bùi. Lúc này tại quán có Phương và Huỳnh Lâm Kỳ Duyên (vợ Phương), Huỳnh Văn Mạnh Em (cậu vợ Phương) đang ngồi trước quán. Lê Hoàng Nam cùng bạn gái ngồi trong chòi sau quán.

Thấy nhóm Hải kéo đến, Phương cùng vợ ra ngồi nói chuyện. Biết có chuyện xảy ra, Nam từ chòi đi lên, khi đó, Hải yêu cầu Phương gọi điện thoại cho Giang về “nói chuyện” nhưng Phương không điện. Trong lúc cãi nhau, Phương nắm cổ áo của Hiếu nên hai nhóm lao vào đánh nhau.

Thấy nhóm của Hải và Phương đánh nhau thì Nam tham gia đánh nhóm Hải. Trong  lúc xô xát, Nam bị Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh trúng.  Nam bỏ chạy lại tủ đựng thức ăn lấy cây kéo xông ra thì nhóm Hải bỏ chạy. Nhìn xung quanh, Nam phát hiện Mạnh Em vẫn còn đang đánh nhau với Út nên chạy lại đâm Út.

Bị Nam đâm bất ngờ, Út bỏ chạy và tử vong trên đường đến Bệnh viện do vết thương trúng tim và mất nhiều máu. Gây án xong, Nam lấy xe chạy đi ném cây kéo xuống ao rồi quay về quán đón bạn gái đi chơi. Sau đó, Nam bị bắt giữ và bị TAND 15 năm tù về tội “Giết người”.

Xuân Hinh