1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết con nợ vì đòi không được 4 triệu đồng

(Dân trí) - Nợ tiền Thức đã lâu nhưng anh Hòa không trả mà tìm cách tránh mặt, có lần còn xách dao dọa Thức. Tức giận, trong 1 lần hẹn gặp, Thức thủ sẵn dao và đâm Hòa tử vong.

Ngày 7/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận giảm án cho bị cáo Nguyễn Công Thức (sinh năm 1985 tại Đồng Nai) từ án chung thân xuống  20 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Công Thức được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Công Thức được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2014, Lê Quang Hòa (SN 1978, ngụ tại ấp 3, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã vay của Thức 4 triệu đồng. Tuy hẹn hai tháng sau sẽ trả đủ nhưng Thức chờ mãi vẫn chưa thấy Hòa trả tiền, đã thế Hòa còn tìm cách né tránh Thức.

Khoảng 14h ngày 25/2/2015, Thức cùng một số người bạn đi nhậu ngang qua nhà cha của Hòa thì thấy Hòa ở trong nhà nên vào để đòi nợ. Hai người cãi vã rồi xô xát nhau. Hòa chạy xuống nhà dưới lấy hai con dao chọc tiết lợn cầm lên. Thấy vậy Thức hoảng sợ bỏ chạy về nhà.

Sau đó, Hòa sợ Thức trả thù nên đã nhờ anh Hồ Văn (quen biết cả Hòa và Thức) đứng ra dàn xếp xin được khất nợ.

Thực hiện lời đề nghị đó, cả Hòa và anh Văn đến nhà ông Hà Nam Sỹ uống rượu. Tại đây, anh Văn gọi điện kêu Thức đến nhà ông Sỹ để dàn xếp chuyện nợ nần.

Thức trả lời không có xe để đi nên anh Văn nhờ người đến nhà của Thức (tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) chở Thức đến nhà ông Sỹ để nói chuyện với Hòa.

Khi vừa nhìn thấy người chở Thức cùng bạn gái đến sân nhà ông Sỹ thì Hòa liền chắp hai tay trước để xin lỗi. Thức không nói tiếng nào, lao vào rút dao đâm một nhát vào ngực Hòa rồi bỏ chạy.

Hòa được một số người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết đâm trúng chỗ hiểm và bị mất nhiều máu nên đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thức ra đầu thú tại cơ quan công an.

Ngày 9/7/2015, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Thức mức án tù chung thân về tội giết người. Sau khi kết thúc phiên tòa, bị cáo Thức làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thức khai nhận toàn bộ hành vi của mình và xin HĐXX giảm án.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy gia đình bị cáo công với cách mạng mà tòa sơ thẩm chưa xem xét và bị cáo đã bồi thường cho bị hại 50 triệu. Với các tình tiết mới của vụ án, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thức, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù.

Xuân Duy

Đâm chết con nợ vì đòi không được 4 triệu đồng - 2