1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Đâm chết bạn nhậu vì bị ép uống rượu

(Dân trí) - Sau khi bị Vũ dùng lời lẽ “xóc óc” để ép uống rượu, An đã chạy vào bếp lấy con dao đâm 2 nhát vào người Vũ, khiến Vũ bị tử vong.

Ngày 29/1/2013, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt tạm gia đối tượng Lê Văn An (còn gọi là Cu Em, 33 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP.Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi “giết người”.

Vào chiều 26/1, sau một chầu nhậu quắc cần câu, Trương Phước Vũ (còn gọi là Bờm, 33 tuổi, trú phường Hội Thương, TP.Pleiku) cùng An đến nhà một người bạn ở TP.Pleiku để tiếp tục nhậu.

Tại đây, thấy An liên tục không uống, nên Vũ đã dùng lời lẽ “xóc óc” để ép An uống. Thấy vậy, An tức mình chạy vào nhà bếp của bạn lấy con dao ra đâm vào người Vũ 2 nhát, khiến Vũ chết trê đường đi cấp cứu.

Thiên Thư