1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Đâm bố mẹ vợ cũ thương vong vì bị đuổi khỏi nhà

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, nghi can Đào Hữu Thọ đến nhà ông Dương Doãn L. để tìm vợ cũ (con gái ông L.) và con trai thì bị ông đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Thọ cầm dao đâm ông L trọng thương. Thấy chồng bị đâm, bà P chạy đến, Thọ đâm liên tiếp nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Đâm bố mẹ vợ cũ thương vong vì bị đuổi khỏi nhà - 1

Đối tượng và tang vật gây án
Đối tượng và tang vật gây án

Cơ quan công an cho biết, khoảng 17h ngày 8/12/2016, sau khi uống rượu, đối tượng Đào Hữu Thọ (SN 1972 trú tại số 5, tổ 3, khối 2 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô đến nhà bố mẹ vợ cũ ở đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn để tìm vợ (đã ly hôn) và con trai. Lúc Thọ đến nhà, ông Dương Doãn L (SN 1950) đang nằm trên giường. Thọ hỏi “vợ con đâu?” thì bị ông L đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, đối tượng đi xuống bếp lấy 2 con dao nhọn lên phòng ngủ đâm liên tiếp vào người ông L. Mặc dù bị đâm nhưng ông L vẫn cố vùng dậy chạy được xuống bếp lấy con dao nhọn để tự vệ thì đối tượng Thọ lao vào giằng co và lấy được con dao trong tay ông L, rồi đâm nhiều nhát khiến ông gục xuống. Đúng lúc đó, bà Trương Thị P (SN 1953 là vợ ông L) chạy tới bị Thọ đâm nhiều nhát gục xuống.

Nhận được tin, lực lượng công an đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ nghi phạm Đào Hữu Thọ và khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà P đã tử vong trên đường cấp cứu, hiện ông L vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Đào hữu Thọ đã có 2 tiền án. Vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bá Đoàn