1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Đại gia tự đào thoát khỏi vụ bắt cóc, tống tiền

Bị các đối tượng khống chế, giam giữ trong 20h ở các quán cà phê, quán nhậu và khách sạn, 1 đại gia đã tự đào thoát và trình báo cơ quan Công an.

Công an quận Gò Vấp cho biết, đang mở rộng điều tra 1 vụ bắt cóc, tống tiền xảy ra trên địa bàn. Bước đầu cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Huỳnh Minh Cọi (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phạm Ngọc Hải (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Công an đang truy xét đối tượng chủ mưu, tên Thái (chưa rõ lai lịch) cùng những đối tượng có liên quan.

Phạm Ngọc Hải (trái) và Huỳnh Minh Cọi khi bị bắt giữ
Phạm Ngọc Hải (trái) và Huỳnh Minh Cọi khi bị bắt giữ

Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, mới đây đối tượng Thái có quen biết với đại gia Nguyễn Hoàng M (SN 1978, ngụ quận 12). Qua những cuộc trò chuyện, Thái có nhờ ông M tìm 1 khu đất rộng tại TP.HCM để Thái mở casino.

Đầu tháng 3/2017 vừa qua, ông M thông báo cho Thái đã tìm được khu đất thích hợp ở quận 12 và yêu cầu sắp Thái xếp thời gian đi xem. 13h chiều 7/3, Thái hẹn ông M đến quán cà phê ở đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Thái rủ thêm 5 người khác cùng đến cuộc gặp, trong số đó có Lê Thành Nhân (SN 1972, ngụ quận 3) và Huỳnh Thị Như Ngọc (SN 1977, ngụ quận Tân Phú).

Do ông M cùng em ruột có nợ Nhân, Ngọc cùng 1 người khác là Huỳnh Tấn Trọng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) số tiền 8,3 tỷ đồng nhưng lánh mặt thời gian dài, do đó khi tình cờ đến gặp tại quán cà phê thì Nhân, Ngọc làm lớn chuyện, yêu cầu ông M trả tiền. Ngoài ra, Nhân, Ngọc còn gọi cho Trọng đến gây áp lực với ông M.

Tại quán cà phê, biết ông M đã từng lừa 3 người bạn của mình, nên Thái cho rằng việc môi giới lô đất mở casino như nói trên thì ông M cũng đang rắp tâm lừa mình, nên Thái xông vào đánh ông M. Thái khống chế, buộc ông M gọi điện về nhà cho gia đình, yêu cầu mang tiền đến trả cho các chủ nợ. Tuy nhiên, người nhà ông M nói rằng, không có tiền.

Do đó từ chiều đến đêm 7/3 Thái cùng đồng bọn áp giải ông M đến lần lượt 2 quán nhậu, karaoke ở quận Gò Vấp để giam giữ, đánh đập, buộc gọi điện cho người nhà giao 50 triệu đồng, nếu không sẽ hành hạ ông. Người nhà ông M đã đáp ứng khoản tiền 50 triệu đồng và Thái giao cho 1 đàn em liên lạc để lấy tiền từ vợ ông M.

Ăn chơi đến rạng sáng 4h30 rạng sáng 8/3, nhóm của Thái áp giải ông M về giam giữ tại khách sạn B.S ở đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp. Thái và đàn em ăn chơi nên mệt lả và ngủ quên, ông M lợi dụng sự mất cảnh giác này nên trốn khỏi khách sạn và chạy thẳng đến trụ sở Công an trình báo.

Công an nhanh chóng vào cuộc ập đến khách sạn, bắt giữ 2 đàn em của Thái, là Hải và Cọi. Riêng Thái và 1 số đối tượng khác đã tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi bị bắt giữ, Cọi và Hải thừa nhận, khống chế, bắt giữ ông M theo sự chỉ đạo của Thái. Những chủ nợ của ông M như: Ngọc, Nhân và Trọng bị Công an mời làm việc, có khai báo rằng, không nhờ Thái đòi nợ từ ông M và không chủ trương, không biết việc Thái cùng đồng bọn bắt giữ ông M như nói trên. Đáng nói ông M thừa nhận, có nợ Ngọc, Trọng gần 2 tỷ đồng, không nợ ông Nhân và số tiền cũng không lên đến 8,3 tỷ đồng như các chủ nợ nói.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tụ mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Thái để làm rõ vai trò và xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Theo Duy Kiên

An ninh thủ đô