1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Đã xác định nghi can trong vụ truy sát vì chiếc mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Cơ quan công án đã xác định được nghi can trong vụ truy sát kinh hoàng vì đối tượng cho rằng bị "chọc đểu" khi làm rơi chiếc mũ và được người khác gọi lại nhặt. Trong đó, một vận động viên quyền anh đã bị chém trọng thương.

Sau vụ truy sát, nhiều mảnh chai bia vương vãi trong phòng trọ của anh Long
Sau vụ truy sát, nhiều mảnh chai bia vương vãi trong phòng trọ của anh Long

Chiều 18/10, công an quận Bình Thạnh đã xác định được nghi can chủ mưu gây ra vụ truy sát anh Trần Phi Long (25 tuổi, ngụ quận 7, vận động viên quyền anh vừa tham dự giải King Boxing TP.HCM và đoạt huy chương bạc) vào đêm 16/10 là đối tượng Nguyễn Tuấn Nhân (21 tuổi, thường trú quận Bình Tân) cùng một số tên đồng bọn khác hiện đang bỏ trốn.

Như Dân trí đã thông tin, đêm 16/10, anh Trần Phi Long (25 tuổi, ngụ quận 4) cùng 3 người bạn đang ngồi nhậu trước cửa phòng trọ (nằm trên đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh), khi vào trong nhà lấy thêm đồ ăn, anh Long phát hiện Nhân đánh rơi mũ bảo hiểm nên gọi theo nhắc Nhân nhặt nón.

Khi quay lại nhặt mũ thì Nhân cho rằng anh Long “chọc đểu” làm mình khó chịu nên đã gây sự với anh Long và hăm dọa sẽ kéo băng quay lại “xử đẹp”. Khoảng 10 phút sau, Nhân cùng một số đối tượng khác đi trên 4 xe máy cầm theo mã tấu ập đến truy sát anh Long.

Bị chém nhiều nhát, anh Long cố gắng bỏ chạy vào trong nhà đóng chặt. Không thể phá cửa, nhóm của Nhân dùng chai bia, gạch đá tiếp tục tấn công làm bể nhiều vật dụng để trong nhà rồi mới lên xe rồ ga bỏ đi. Riêng anh Long được bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi vụ án xảy ra cơ quan chức năng công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Hiện công an quận này đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong băng côn đồ chém anh Long trọng thương.

Trung Kiên