1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã xác định được danh tính nhóm thanh niên đập phá quán nhậu

(Dân trí) - Ngày 31/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nhóm thanh niên vô cớ đập phá đồ đạc, hành hung nhân viên tại quán nhậu trên đường Phan Tứ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Người cầm đầu được xác định là Trần Đức Anh (27 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan công an, Anh khai cùng với Đỗ Văn Thiên (28 tuổi), Lê Thế Sinh (26 tuổi) và Trần Ngọc Trường (31 tuổi) đến quán anh H. gây ra vụ việc.

Nhóm thanh niên xông vào đập phá quán, hành hung nhân viên
Nhóm thanh niên xông vào đập phá quán, hành hung nhân viên

Nguyên nhân là do trước đó, cả nhóm này đi nhậu và đánh bida rồi phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, họ kéo đến trước quán của anh H. gây ầm ĩ. Sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh H. ra khuyên nhóm thanh niên này về.

Cho rằng chủ quán đã can dự vào chuyện riêng của nhóm nên Đức Anh cùng một số thanh niên kéo đến đập phá quán hòng dằn mặt.

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, những người liên quan đang được tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Khánh Hồng