1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bắt được nghi can cướp ngân hàng tại Huế

(Dân trí) - Trưa 18/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45B) Bộ Công an xác nhận với PV Dân trí: Đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ nghi can cướp ngân hàng ở Huế.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, các đơn vị phối hợp nói trên đã tiến hành bắt giữ nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) khi tên này đang lẩn trốn tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Công an xác định, Tâm là nghi can đã gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Tâm đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng. Sau đó Tâm dùng xe máy này để đến ngân hàng cướp 725 triệu đồng và bỏ trốn.


Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Đ.Th)

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Đ.Th)


Công an lấy lời khai nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (Ảnh: CAND)

Hình ảnh nghi phạm trong camera được trích xuất (ảnh Đại Dương)

Hình ảnh nghi phạm trong camera được trích xuất (ảnh Đại Dương)

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó khoảng 17h ngày 6/12, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Thành Nội (chi nhánh BIDV Thừa Thiên Huế, số 29 Mai Thúc Loan, Thành phố Huế) đang thực hiện các công việc giao dịch cuối ngày thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên bịt kín mặt xông vào ngân hàng rồi dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp đi hơn 700 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy hiệu Attila.

Một người đàn ông nghe tiếng hô hoán đuổi theo thì bị đối tượng nổ súng bắn 2 phát sượt sườn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chỉ đạo Công an các đơn vị khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét “nóng” để truy tìm đối tượng gây án.

Hiện nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn này đang được lực lượng chức năng di lý về Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đình Thảo - Khánh Hồng

phapluat-1481957146970