1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Đã bắt được đối tượng ăn trộm tác phẩm nghệ thuật của cố họa sĩ Lê Bá Đảng

(Dân trí) - Ngày 30/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa thực hiện bắt tạm giam ông Trần Ngọc Tĩnh (54 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Trần Ngọc Tĩnh (tạm trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế; có hộ khẩu thường trú tại đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vào ngày 14/3 đã đến Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (đường Lê Lợi, TP Huế) và lấy trộm tác phẩm nghệ thuật tên Gốm 9 của cố họa sĩ Lê Bá Đảng tại đây, nhân lúc vắng người tại trung tâm.

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng bị mất cắp

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng bị mất cắp

Bị camera giám sát quay lại toàn bộ quá trình lấy cắp, vào ngày 16/3, ông Tĩnh đã phải tới cơ quan CSĐT Công an TP Huế để cơ quan này thẩm tra làm rõ sự việc.

Tại đây, ông Tĩnh đã thừa nhận hành vi của mình với lý do vì yêu quý cố họa sĩ Lê Bá Đảng (vừa qua đời trước đó không lâu) và các tác phẩm của họa sĩ, nên đã lấy cắp tác phẩm nghệ thuật Gốm 9 để… làm kỷ niệm.

Tác phẩm nghệ thuật Gốm 9 bị ông Tĩnh vào lấy cắp

Tác phẩm nghệ thuật Gốm 9 bị ông Tĩnh vào lấy cắp

Do chưa xác định được giá trị của tác phẩm nghệ thuật cũng như không bắt được quả tang nên ông Tĩnh được công an cho tại ngoại. Sau thời gian tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định giá trị tài sản, vào ngày 12/5 đã cho kết quả tác phẩm bị mất cắp trị giá 22 triệu đồng.

Đến ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ. Ngày 26/5, Viện KSND TP Huế phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Tĩnh vì hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 28/5, công an TP Huế đã bắt, tạm giam 2 tháng đối với ông Tĩnh khi đang ở tại Huế.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. cố

Đại Dương