1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Cựu Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Minh lại bị truy tố trong "vụ án kỷ lục"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ông Nguyễn Viết Lượng (nguyên Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Cà Mau) được tạm đình chỉ điều tra, mới đây, Viện KSND tỉnh Cà Mau lại ra cáo trạng đề nghị truy tố người đàn ông 56 tuổi này cùng các bị can trong vụ án.

Ông Nguyễn Viết Lượng (56 tuổi, ngụ TP Cà Mau, nguyên Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Minh chi nhánh Cà Mau - gọi tắt là Bảo Minh) cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công tố đã có 8 bản cáo trạng, 10 kết luận điều tra bổ sung đều cáo buộc ông Lượng và một số người khác (là các thuộc cấp của ông) phạm tội.

Ông Lượng khẳng định, cơ quan công tố đã cố ý bỏ qua các chứng cứ có thể chứng minh ông vô tội.
Ông Lượng khẳng định, cơ quan công tố đã cố ý bỏ qua các chứng cứ có thể chứng minh ông vô tội.

Theo ông Lượng, cáo trạng mới nhất (cáo trạng số 41 ngày 23/11/2015) ông vừa nhận được vào ngày 1/12 cáo buộc ông phạm tội "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, ông Lượng khẳng định, ông không phạm tội như cáo trạng quy kết. “Tôi đã có đơn khiếu nại cáo trạng nói trên gửi Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Ban Nội chính T.Ư để kêu oan”- ông Lượng nói.

Theo đơn phản bác lại cáo trạng gửi cơ quan chức năng, ông Lượng cho rằng, lý do ông được tạm đình chỉ điều tra là do hết thời hạn điều tra bổ sung và chờ kết quả giám định tài chính. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng có kết quả giám định tài chính (ngày 11/8/2015) thì Viện KSND tỉnh Cà Mau lại không đưa vào cáo trạng.

Ông Lượng cũng cho rằng, trong cáo trạng cũng không ghi bút lục phiếu chi tiền, hay những chứng cứ có lợi cho ông mà chỉ đưa vào những thông tin gây bất lợi cho ông.

Nội dung cáo trạng lần này cho thấy, ông Lượng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của Bảo Minh Cà Mau trong việc bồi thường 30 hồ sơ bảo hiểm, với tổng số tiền trên 890 triệu đồng (từ năm 2002 đến 2005). Trong đó, ông Lượng chiếm đoạt 565 triệu đồng (18 hồ sơ), câu kết với các đồng phạm là thuộc cấp chiếm đoạt số tiền 134 triệu đồng (5 hồ sơ) và tiếp sức cho đồng phạm chiếm đoạt số tiền 191 triệu đồng (7 hồ sơ).

Theo đó, ông Lượng và 10 thuộc cấp bị truy tố tội “Tham ô tài sản”; hai người bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”; 3 CSGT bị truy tố tội “Giả mạo trong công tác”.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ án "kỷ lục" này đã kéo dài 9 năm với 9 lần bị trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, 9 bản kết luận của các cơ quan tố tụng, 7 bản cáo trạng, 6 lần xét xử cùng với 12.700 bút lục nhưng vẫn chưa chứng minh được những người nói trên phạm tội.

Trước đây, ông Nguyễn Viết Lượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/5/2007. Ngày 19/1/2012, ông Lượng được cho tại ngoại. Đến ngày 16/7/2015, ông Lượng và những bị can khác được tạm đình chỉ điều tra với lý do nêu trên.

Tuấn Thanh