1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Cướp xe máy rồi chạy đến công an hô mình... bị cướp

(Dân trí) - Trong lúc lên cơn “ngáo đá”, Thường đã dùng dao đe dọa, khống chế, cướp chiếc xe máy từ tay một người phụ nữ cùng xã. Sau đó Thường chạy đến đồn công an trình báo mình bị cướp truy đuổi.

Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Viết Thường (SN 1985 ,ở xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Thường tại cơ quan CSĐT
Đối tượng Thường tại cơ quan CSĐT

Trước đó, do “ngáo đá” nên Đỗ Viết Thường đã cầm theo 2 con dao nhọn, khi gặp chị Nguyễn Thị Thơm là người cùng xã đang dắt xe máy ra khỏi nhà, Thường đã dùng dao đe dọa chị Thơm và cướp chiếc xe máy BKS 36H9 – 0043.

Sau khi cướp được xe, Thường chạy đến Công an huyện Tĩnh Gia trình báo mình đang bị cướp truy đuổi. Sau hơn 1 tiếng, Đỗ Viết Thường mới tỉnh táo và biết rằng mình vừa gây ra 1 vụ cướp tài sản.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ Đỗ Viết Thường để điều tra, làm rõ.

Bình Minh