1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cướp 85.000 đồng, “được” 6 năm tù

(Dân trí) - Sáng 19/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Thắng (SN 1984) 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1993) 2 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Cướp 85.000 đồng, “được” 6 năm tù - 1

Bị cáo Thắng và Tuấn trước vành móng ngựa.
 
Theo cáo trạng, khuya ngày 13/4/2011, Thắng gặp Tuấn rủ đi cướp giật tài sản, Tuấn đồng ý. Tuấn điều khiển xe máy chở Thắng đi qua các tuyến đường trong thành phố. Khi đến ngã tư đường Nguyễn Thiện Thuật giao với đường Biệt Thự, Nha Trang cả hai nhìn thấy bốn người khách nước ngoài đi dưới lòng đường, trong đó chị Gina Riis Boe đi ngoài cùng trên vai có đeo túi xách.

 

Tuấn điều khiển xe áp sát để Thắng giật túi xách của chị Gina Riis Boe bên trong có 85.000 đồng, một máy ảnh kỹ thuật số, 2 vòng đeo tay bằng nhựa, 2 bông tai bằng kim loại và một số giấy tờ.

 

Cả hại chạy xe đến trước 62 Trần Phú lục túi xách lấy đi 85.000 đồng và máy ảnh kỹ thuật số, còn túi xách bỏ vào thùng rác bên lề đường.

 

Khi biết hành vi cướp giật của mình bị lộ, Thắng liền vứt máy ảnh bên lề đường để phi tang. Sau đó, cả hai bị Công an TP Nha Trang bắt giữ cùng tang vật là số tiền 85.000 đồng.

 

Trịnh Anh