1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Cưa bom lấy thuốc, 9 bị cáo lãnh gần 44 năm tù

Trong lúc "lội rừng" tìm cây huê, 9 người dân ở xã Sơn Trạch đã phát hiện có ba quả bom chưa nổ. Họ "liều lĩnh" cưa lấy thuốc về bán, bị phát hiện ra tòa lãnh mức án gầy 44 năm tù

Ngày 21-9, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo gồm: Lê Văn Sen (SN 1967), Lê Văn Sỹ (1969), Trần Văn Tuấn (1984), Trần Xuân Cường (1988), Lê Văn Đình (1970), Nguyễn Văn Danh (1981) và Phạm Văn Chiến (1986) mỗi bị cáo mức án 5 năm tù giam.

Phiên tòa với sự chứng kiến của nhiều người thân các bị cáo
Phiên tòa với sự chứng kiến của nhiều người thân các bị cáo

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) và Hồ Văn Phương (1982) do có công lao trong việc cứu giúp người hoạn nạn trong hai trận lũ lụt năm 2010 ở địa phương này nên mỗi bị cáo mức án 4 năm 9 tháng tù giam, về tội "Vận chuyển vật liệu nổ trái phép", theo khoản 3 Điều 232 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND huyện Bố Trạch, ngày 01-4-2012, Lê Văn Sen cùng em trai Lê Văn Sỹ, Trần Văn Tuấn cùng em trai Trần Xuân Cường và Hồ Văn Phương, Lê Văn Đình, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Chiến, đều ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch rủ nhau vào khu vực rừng biên giới thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch tìm rễ cây huê (cây sưa) nhưng không có nên cả nhóm vượt biên trái phép sang khu rừng thuộc bản Trụ, xã Noọng Ma, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn-Lào.

Sỹ và Phương phát hiện có 3 quả bom sót lại sau chiến tranh nằm gần nhau chưa nổ. Cả ba quay về lán thông báo cho cả nhóm rồi thống nhất khai thác thuốc bên trong đưa về bán để có tiền trang trải cho những chi phí khi đi rừng.

Người thân bịn rịn trong nước mắt khi chia tay các bị cáo sau phiên tòa
Người thân bịn rịn trong nước mắt khi chia tay các bị cáo sau phiên tòa

Sau khi khai thác được thuốc bom, cả nhóm cho vào 9 bao rồi mỗi người gùi 1 bao quay về. Khi đến địa phận xã Thượng Trạch thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu được là 371kg thuốc nổ, đây là trọng lượng thuốc nổ thu được lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện này.

Theo H.Ngọc
Người lao động
\