1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

CSGT quyết truy bắt tên cướp nhiễm HIV vừa ra tù

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra cùng đồng đội, Trung uý CSGT Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (PC67) đã phát hiện nhóm dàn cảnh cướp tài sản nên đuổi theo truy bắt và không may dính máu đối tượng nhiễm HIV.

Ngày 17/9, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự Trần Nguyễn Giang Hiền (28 tuổi, ngụ quận 8), đồng thời đang tiếp tục truy bắt đồng phạm để xử lý hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó khoảng 8h ngày 16/9, tại vòng xoay trên đường Phạm Văn Đồng (gần khu vực trại Cá sấu Hoa Cà, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), anh Trương Công B. (ngụ quận Thủ Đức) chạy xe máy đang trên đường đi mua hàng nhét số tiền gần 30 triệu đồng trong túi quần thì bị Hiền và 2 đối tượng đi trên 2 xe máy ép sát dàn cảnh giật lấy số tiền của anh B. rồi cả nhóm tháo chạy về hướng cầu Gò Dưa.

Trung uý Định đang bàn giao đối tượng cho Công an phường Hiệp Bình Chánh xử lý.
Trung uý Định đang bàn giao đối tượng cho Công an phường Hiệp Bình Chánh xử lý.

Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Trung uý Kiều Văn Định cùng 2 đồng đội công tác tại Đội CSGT Tuần tra- Dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt PC67 Công an TPHCM) nghe tiếng truy hô của nạn nhân đã nhanh chóng dùng xe công vụ đuổi theo.

Đến vòng xoay Phạm Văn Đồng giao với đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức), bị đuổi kịp, tên Hiền đã vứt xe bỏ chạy bộ vào khu chợ gần đó nhưng đã bị Trung uý Định chạy bộ đuổi theo khống chế, riêng 2 tên đồng phạm của Hiền đã chạy thoát.

Trong lúc giằng co khống chế, tên Hiền liên tục la to “tao nhiễm sida” nhưng Trung uý Định đã bất chấp quyết bắt bằng được dù tên Hiền tự gây thương tích cho mình rồi lấy máu trây lên người anh Định. Sau đó tên cướp cũng bị bắt giữ giao Công an Thủ Đức xử lý. Tại Cơ quan Công an, tên Hiền khai nhận đã nhiễm HIV và vừa ra tù dịp đầu tháng 9 vừa qua.


Dù đối tượng đe doạ nhiễm HIV nhưng trung uý CSGT Kiều Văn Định vẫn bất chấp khống chế bắt gọn tên cướp.

Dù đối tượng đe doạ nhiễm HIV nhưng trung uý CSGT Kiều Văn Định vẫn bất chấp khống chế bắt gọn tên cướp.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra- Dẫn cho biết: Hiện đã cho Trung uý Định đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị chống phơi nhiễm và lập hồ sơ đề xuất Lãnh đạo PC67 khen thưởng, động viên tinh thần chiến sĩ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Công an TPHCM liên tiếp tấn công, truy bắt tội phạm khi đang trên đường làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT. Các cán bộ, chiến sĩ CSGT bất chấp mọi nguy hiểm, đe doạ của các đối tượng nghiện ma tuý, nhiễm HIV… quyết không để chúng thoát dù sau đó bị thương tích, dính máu của đối tượng phải đi điều trị chống phơi nhiễm.

Lê Nhiên

CSGT quyết truy bắt tên cướp nhiễm HIV vừa ra tù - 3