1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

CSGT bắt 2 người Lào dùng xe bán tải chở 40 bánh heroin

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe bán tải Toyota Hilux gắn biển số nước ngoài chạy như bay trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại xã Quang Thịnh - Lạng Giang chặn giữ, kiểm tra phát hiện 3 đối tượng tàng trữ 40 bánh heroin.

Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp cùng Bộ Công an để điều tra làm rõ các mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn do một số đối tượng người Lào cầm đầu vừa bị phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Trước đó, đêm 13/6, một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại km 94+700, Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Quang Thịnh - Lạng Giang phát hiện một chiếc xe mang BKS nước ngoài chạy như bay. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe đối với chiếc xe ô tô Toyota Hilux mang BKS 2746 (biển số Lào).

Thời điểm kiểm tra, trên chiếc xe có 3 người. Tài xế là người Lào, xuất trình hộ chiếu Lào nhưng không xuất trình được giấy phép lái xe, phương tiện không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định, giấy tờ của phương tiện không có bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Đối tượng Kham Phong cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Kham Phong cùng tang vật vụ án.

Thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát phương tiện thì phát hiện hơn 300 viên dạng nén nghi là ma túy tổng hợp. Lập tức các đối tượng bị khống chế. Tuy nhiên, một trong 3 đối tượng đã nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng được xác định là Ha Moua (SN 1984), người đi cùng tên là Kham Phong (SN 1966), quốc tịch Lào.

Suy luận rằng khó có trường hợp các đối tượng đi từ Lào sang Việt Nam chỉ để bán vài trăm viên ma túy tổng hợp nên lực lượng chức năng đã tích cực đấu tranh, đồng thời khám nghiệm kỹ chiếc xe tang vật và phát hiện thêm 40 bánh heroin cất giấu tại hàng ghế sau.

Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Bắc Giang được chuyển giao cho Bộ Công an tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Anh Thế