1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Công an trả mẫu xương người trong vườn vợ Bí thư xã

(Dân trí) - Xác định là mẫu xương người nhưng do bị cháy nên cơ quan điều tra không thể giám định AND. Do đó, công an đã trao trả mẫu xương cho gia đình an táng.

Ngày 29/5, anh Nguyễn Hải Sơn, con trai bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người bị bà Lê Thị Hường, vợ nguyên Bí thư xã Kim Long giết rồi đốt xác phi tang) cho biết đã nhận lại một mẫu hài cốt mẹ mình và an táng.

Anh Sơn nhận một gói bao gồm 7 ống thủy tinh xương đã được cơ quan điều tra xay nhuyễn để đưa đi giám định, hai gói xương vẫn còn nguyên cục có màu trắng, đen.

Con trai bà Hà ngậm ngùi khi nhận lại mẫu xương của mẹ
Con trai bà Hà ngậm ngùi khi nhận lại mẫu xương của mẹ

Dù “bán tín bán nghi” nhưng ngay khi nhận một phần thi thể còn sót lại của mẹ mình, gia đình anh Sơn đã tổ chức lễ an táng để nguôi ngoai nỗi lòng, cho hương hồn mẹ mình thảnh thơi nơi chín suối.

Nói về vụ án, anh Sơn mong muốn cơ quan quan công tiếp tục điều tra xét xử đúng tội, đúng pháp luật để bù đắp những thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất của gia đình trong thời gian qua.

Trong khi đó, phía cơ quan công an cho rằng, hầu hết xương thu được trong vườn nhà bà Lê Thị Hường đã bị đốt cháy, không thể xác định được cấp trúc xương nên việc xác định ADN là không thể. Tuy nhiên, từ những lời khai của bà Lê Thị Hường cùng những tang chứng, vật chứng, đủ cơ sở xác định đó là mẫu xương của bà Dương Thị Thủy Bình Hà.

Sau khi trao trả số xương cốt cho gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ vụ án đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố bà Lê Thị Hường (SN 1975, trú tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) với hai tội danh “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “trộm cắp tài sản”.

Gia đình thương tiếc bà Hà
Gia đình thương tiếc bà Hà

 Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2012 bà Hà là thuộc cấp của chồng bà Hường (ông Võ Thanh Mỹ, nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) mất tích không rõ nguyên nhân.

Hường khai nhận mình là người đến chở bà Hà về nhà để làm thịt gà. Trong thời gian này xảy ra hư hỏng chiếc cầu dao điện nên Hường nhờ bà Hà sửa và bị điện giật chết. Do lo sợ, Hường đã lôi xác bà Hà ra sau vườn chất củi và đốt liên tục trong ba ngày. Khi xương đã bị cháy rụi, Hường dùng vật cứng đập nát xương cốt rồi rải nhiều nơi trong vườn.

Lê Thị Hường còn là người gây ra vụ “dung rựa truy sát chủ nợ” gây chấn động cuối năm 2013, cùng thời điểm với bà Dương Thị Thủy Bình Hà mất tích. Tháng 3/2014, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường về tội giết người.

Thúy Phượng