1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Công an “sờ gáy” 2 tài xế rút trộm 11.000 lít xăng dầu từ xe bồn

(Dân trí) - Trong khi vận chuyển xăng dầu bỏ cho cửa hàng, các tài xế đã rút trộm cả chục ngàn lít xăng dầu từ xe bồn mà minh chuyên chở rồi bán cho một số "mối quen" để thu nhập bất chính.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập Lương Thị Kim Thảo (36 tuổi) và Tăng Thị Xuân Lài (31 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để làm rõ hành vi mua bán xăng dầu trái phép của hai đối tượng này.

Công an “sờ gáy”  2 tài xế rút trộm 11.000 lít xăng dầu từ xe bồn - 1

Trước đó, ngày 4/1, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang tài xế Huỳnh Đức Hùng (37 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) đang rút 100 lít xăng từ xe bồn của minh chở để bán cho Thảo.

Cùng lúc này, tại đối diện nhà Thảo, lực lượng công an đã phát hiện tài xế Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa rút trộm 200 lít xăng bán cho Lài.

Số xăng dầu được phát hiện tại nhà các đối tượng thu mua
Số xăng dầu được phát hiện tại nhà các đối tượng thu mua

Kiểm tra tại nhà kho của vợ chồng Thảo, lực lượng công an phát hiện 26 thùng phuy và 55 can nhựa chứa khoảng 6.000 lít xăng dầu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 28 thùng phuy chứa hơn 5.000 lít xăng dầu được giấu ở bãi đất trống cạnh nhà Thảo. Tuy nhiên, vợ chồng Thảo không thừa nhận số xăng dầu này của mình.

Theo điều tra, các tài xế được Công ty xăng dầu khu vực 5 thuê lái xe bồn chở xăng dầu từ Đà Nẵng lên các chi nhánh ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tuy các xe bồn đã được niêm phong chì nhưng các tài xế vẫn cạy được van để rút trộm mỗi lần từ vài chục đến hàng trăm lít để bán cho các đầu mối dọc đường đi với giá rẻ hơn thị trường vài ngàn đồng mỗi lít.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ.

Công Bính

 

Công an “sờ gáy”  2 tài xế rút trộm 11.000 lít xăng dầu từ xe bồn - 3