Công an nổ súng giải cứu lái xe bị truy sát giữa đêm khuya

(Dân trí) - Nhận được điện thoại cầu cứu của anh Bùi Phú Vinh về việc bị nhóm côn đồ vác đao đuổi theo xe truy sát, Công an huyện Kiến Thụy - Hải Phòng đã có mặt giải cứu. Tuy nhiên, nhóm côn đồ quá hung hãn khiến lực lượng công an phải nổ súng trấn áp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào rạng sáng 4/12, Công an huyện Kiến Thụy nhận được điện thoại kêu cứu khẩn cấp của anh Bùi Phú Vinh, 25 tuổi, trú tại xã Tú Sơn - Kiến Thụy - TP Hải Phòng khi đang điều khiển xe ô tô BKS 16L - 2405 chở hoa quả từ Hà Nội về Hải Phòng.

Qua điện thoại, anh Vinh cho biết anh đang bị 2 đối tượng vác đao đi xe máy mang BKS 16H8 - 2336 đuổi ngay sát phía sau truy sát từ khu vực cầu Kiến An - An Dương. Nhận được thông tin từ anh Vinh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường giáp mặt nhóm đối tượng tại xã Đoàn Xá. 

Tuy nhiên, nhóm đối tượng hung hãn định dùng hung khí chống đối. Lực lượng công an đã buộc phải nổ 3 phát súng trấn áp, bắt giữ nhóm tội phạm tại chỗ. Tại công an xã Đoàn Xá, 2 đối tượng khai nhận là: Trần Đình Tuyền (tức Quyền), 26 tuổi và Bùi Đức Tuấn (tức Nghé), 19 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Thái - An Dương - TP Hải Phòng, trong đó Tuyền đã có 1 tiền án.

Cùng lúc đó, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đã xuất hiện với ý đồ giải cứu cho đồng bọn. Với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã bắt giữ tiếp 2 đối tượng. Nguyên nhân ban đầu vụ truy sát được xác định là do mâu thuẫn khi đi lấy hàng giữa anh Vinh và nhóm côn đồ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Cường