1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Công an huyện Hương Khê kết luận vụ “con nợ đánh chủ nợ”

(Dân Trí)- Sau hơn 2 tháng điều tra, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chính thức công bố kết luận vụ “con nợ đánh chủ nợ” gây xôn xao tại thị trấn phố núi Hương Khê vào ngày 25/2 vừa qua.

Như Dân Trí đã thông tin, sáng 25/2/2012, cho rằng ông Trần Xuân Thạch (trú khối 8, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) nợ gia đình mình 8 tỷ đồng, ông Hán Duy Sơn (trú khối 16, cùng thị trấn) đã đến nhà ông Thạch để đòi.
 
Tại nhà riêng, cho rằng việc nợ nần giữa đôi bên đã giải quyết xong không còn liên quan, cũng như bức xúc trước lời lẽ việc hành vi thiếu kiềm chế khi đòi nợ của ông Sơn, ông Thạch đã đánh gây thương tích đối với ông Sơn, buộc ông này phải đi điều trị tại một bệnh viện ở Nghệ An.
 
Công an huyện Hương Khê kết luận vụ “con nợ đánh chủ nợ”
Ông Hán Duy Sơn bị hành hung phải nhập viện với hàng loạt vết thương trên mặt, mũi, tay...
 
Đây là một vụ việc được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm (bên bị hại và bên bị tố cáo đều là những người có tiếng tăm, làm ăn lớn địa phương), bản thân người bị đánh có đơn tố cáo, nên CQĐT Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Phía Công an huyện Hương Khê khẳng định, sẽ làm rõ mấu chốt của vụ việc, đó là có hay không ông Thạch nợ gia đình ông Sơn số tiền nợ 8 tỷ đồng?
 
Chiều ngày 5/5 sau khi nhận được thông tin Công an huyện Hương Khê đã công bố kết luận điều tra vụ việc, PV Dân Trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an huyện Hương Khê. Trung tá Phan Xuân Công, Phó trưởng Công an huyện cho hay, kết luận vụ việc đã được công bố vào chiều ngày 2/5, trong đó nội dung quan trọng nhất là Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê không khởi tố vụ án như yêu cầu của người bị hại vì thiếu các căn cứ pháp lý xác đáng.
 
Công an huyện Hương Khê kết luận vụ “con nợ đánh chủ nợ”
Người thân gia đình nạn nhân thay nhau canh chừng không cho con nợ ra khỏi nhà.

“Ngoài căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được (lời khai của nhân chứng, của người bị hại và của những người có liên quan), căn cứ kết quả giám định tỷ lệ thương tật do Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh công bố, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc”- Trung tá Công nói.

Kết luận của Công an huyện Hương Khê khẳng định, những tố cáo của ông Sơn cho rằng ông Thạch còn nợ gia đình ông số tiền 8 tỷ đồng là không có căn cứ. “Trong quá trình điều tra chúng tôi liên tục yêu cầu ông Sơn và vợ xuất trình các giấy tờ về số nợ mà họ đã cho ông Thạch vay như đơn tố cáo. Dù vậy, trong một thời gian dài, vợ chồng ông Sơn đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, cũng như không chứng minh được việc ông Thạch có nợ khoản nợ 8 tỷ nêu trên. Trong khi đó, sau khi bị triệu tập ông Thạch đã xuất trình các giấy tờ trả nợ, có chữ ký biên nhận nhận của vợ chồng ông Sơn. Trên cơ sở đó chúng tôi kết luận, việc ông Sơn tố cáo ông Thạch còn nợ 8 tỷ đồng là thiếu căn cứ xem xét” – Trung tá Công cho biết thêm.

Cũng theo Trung tá Công, ông Trần Xuân Thạch, người bị tố trong vụ việc, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định, buộc phải bồi hoàn chi phí thuốc men điều trị cho ông Sơn.

Ngay sau khi kết luận được công bố, cho rằng kết quả giám định tỷ lệ thương tật  mà Phòng kỷ thuật hình sự công an Hà Tĩnh công bố là chưa thỏa đáng, phía ông Hán Duy Sơn đã có đơn đề nghị Công an huyện Hương Khê trưng cầu giám định lại tỷ lệ thương tật ở một Hội đồng giám định khác.                                                                  

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi ông Trần Xuân Thạch khẳng định, sẽ không bồi hoàn cho gia đình ông Sơn bởi ông Sơn là tác nhân gây ra vụ việc khi đã kéo đến nhà ông Thạch gây rối, đe dọa, xúc phạm. Ngoài ra, theo ông Thạch, gia đình ông sẽ có đơn đề nghị Công an huyện Hương Khê vào cuộc, xử lý gia đình ông Sơn tội vu khống, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến gia đình, hoạt động kinh doanh của công ty.

Văn Dũng – Xuân Bắc