1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hòa Bình điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh Hòa Bình đã điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đạt tỷ lệ điều tra khám phá gần 90%.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình trao cờ thi đua cho Phòng (PA 92) An ninh điều tra và Tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình trao cờ thi đua cho Phòng (PA 92) An ninh điều tra và Tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích cao.

Bên cạnh đó, Công an Hòa Bình đã triệt xóa 10 điểm phức tạp về ma túy, phát hiện 98 vụ, bắt 126 đối tượng, thu giữ 43 bánh và 335,16 gram heroin, 12.567 viên và 4.478 gram MTTH. Ngoài ra, Công an Hòa Bình phối hợp với Cục ma túy (PC47) Bộ Công an và Công an các tỉnh bắt 2 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá, vận động đầu thú 05 đối tượng truy nã về ma túy tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

Công an Hòa Bình điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% - 2

Để có được những chiến công này, Công an Hòa Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Đàm Quang