1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá 3 ổ mại dâm

(Dân trí) - Chỉ trong ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an các quận, huyện đã triệt phá 3 ổ mại dâm trên địa bàn.

Cụ thể, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Song Yến (tổ dân phố Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông). Cơ quan công an làm rõ, Hoàng Thị Lừng (SN 1983, ở Đông Lâm, Đa Phúc, Vĩnh Thụy, Hải Phòng) là đối tượng đứng ra tổ chức môi giới mại dâm.

Các đối tượng bị bắt quả tang mua bán dâm khai nhận, Lừng đứng ra tổ chức, môi giới mại dâm. Lừng trực tiếp thu tiền của khách với giá 300 nghìn đồng một lần mua dâm. Sau đó, Lừng gọi điện cho gái mại dâm đến điểm hẹn để bán dâm. Lừng trả cho gái bán dâm 200 nghìn đồng một lần bán dâm.

Cùng ngày, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Trì triệt phá ổ nhóm tổ chức, môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Hoàng Anh (đội 7, Ngọc Hồi, Thanh Trì), bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm. Nguyễn Thị Hằng (SN 1976, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì) được xác định là đối tượng tổ chức môi giới mại dâm.

Các đối tượng khai nhận, Hằng tổ chức môi giới hoạt động mại dâm từ tháng 1/2013 đến nay. Khách có nhu cầu mua dâm phải thông qua Hằng, Hằng điều gái bán dâm đến điểm hẹn để mua bán dâm.

Hằng giao cho gái bán dâm trực tiếp thu tiền của khách với giá 200 đến 260 nghìn đồng một lần. Hằng lấy từ 50 đến 80 nghìn đồng một lần.

Khoảng 12h30 ngày 11/1, tại nhà nghỉ Đại Nam (thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn), Công an huyện Sóc Sơn bất ngờ kiểm tra, phát hiện 1 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Phượng (SN 1989, ở thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Các vụ việc đang được công an các quận, huyện lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên