1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội bác tin triệu tập phụ huynh phản đối tăng học phí

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan công an mời một số người lên làm việc liên quan đến việc lợi dụng mạng xã hội để nói xấu một lãnh đạo của tập đoàn Vingroup, không có chuyện mời phụ huynh phản đối về việc tăng học phí của Vinschool.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin cùng hình ảnh giấy mời của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội). Theo thông tin chia sẻ, một số phụ huynh phản đối việc Vinschool tăng học phí trên facebook bị Phòng PC50 mời lên trụ sở để làm việc.

Hình ảnh giấy mời của Phòng PC50 - CATP Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.
Hình ảnh giấy mời của Phòng PC50 - CATP Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 3/10, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng PC50, khẳng định: “Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối về việc tăng học phí của Vinschool lên làm việc.”.

Theo Đại tá Sơn, cơ quan công an có mời một số người lên trụ sở nhưng là để xác minh, làm rõ về việc lợi dụng mạng xã hội để nói xấu một lãnh đạo của tập đoàn.

Tiến Nguyên