1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an điều tra vụ người giao hàng bị đánh gãy mũi

(Dân trí) - Tranh cãi quanh việc trả 30 nghìn đồng tiền công vận chuyển, một “shipper” (người vận chuyển, giao hàng) đã bị khách hàng dùng vợt tennis đánh bị thương, phải nhập viện điều trị.

Ngày 25/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc một người vận chuyển bị hành hung đến gãy mũi xảy ra chiều ngày 22/7 trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Người vận chuyển Nguyễn Văn H. đang được điều trị tại bệnh viện.
"Người vận chuyển" Nguyễn Văn H. đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xem xét tỷ lệ thương tích của nạn nhân để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/7, anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, trú tại quận Hoàn Kiếm) nhận chuyển một bộ quần áo thể thao cho một vị khách tại khu đô thị Times City (phường Mai Động, Hoàng Mai). Giá bộ quần áo là 180 nghìn đồng, tiền công vận chuyển là 30 nghìn đồng.

Tuy nhiên, vị khách trên sau khi xem hàng đã trả lại vì cho rằng chất lượng không đúng như cam kết. Giữa anh H. và khách hàng sau đó xảy ra đôi co quanh chuyện trả 30 nghìn đồng tiền công vận chuyển.

Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách trên đã dùng vợt tennis và chân tay đánh anh H., khiến anh này dập mũi, phải nhập viện điều trị.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia luật và Liên danh - đánh giá, cơ quan điều tra cần thiết phải giám định thương tật đối với nạn nhân để xác định chính xác thương tật, làm căn cứ xử lý.

“Nếu tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án mà không cần bị hại có đơn yêu cầu” - luật sư Tuấn nhận định.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Đông Khánh - Văn phòng luật sư Việt Quốc phân tích, cơ quan điều tra cần chứng minh được vị khách trên có sử dụng vợt tennis để đánh nạn nhân dẫn đến hậu quả gãy mũi hay không.

“Nếu cơ quan điều tra chứng minh được điều trên thì đối tượng này có dấu hiệu phạm vào điểm a (Dùng hung khí nguy hiểm) và điểm b (Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân) của Điều 104 Bộ luật hình sự: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, với khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù giam” - luật sư Khánh cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên