1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận

Con nợ tự cởi trói, lái ô tô của nhóm côn đồ bỏ chạy như phim

Nhóm đòi nợ đã khốngchế, bịt mắt, trói nạn nhân đưa lên ô tô nhưng sau đó người này tự cởi trói, nổ máy xe bỏ chạy.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, đại diện Công an Bình Thuận đã thông tin về vụ đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật.


Chiếc xe nạn nhân nổ máy chạy đến công an được niêm phong tạm giữ.

Chiếc xe nạn nhân nổ máy chạy đến công an được niêm phong tạm giữ.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hải, Phó Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận, khoảng 19 giờ, ngày 20-5 Nguyễn Huy Tuấn (37 tuổi), ngụ khu phố 1, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chở vợ và con trên xe máy.

Khi đến khu vực đường Lê Duẩn, phường Phú Trinh thì Tuấn bị Đặng Văn Thừa (33 tuổi, ngụ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 3 thanh niên trong nhóm đi đòi nợ thuê khống chế, dùng dây vải bịt mắt, trói tay Huy Tuấn khiêng bỏ lên xe Inova 30F-5507.

Khi đến khu vực bờ kè phường Hàm Tiến, nhóm đòi nợ thuê dừng xe xuống một nhà hàng để ăn nhậu.

Còn một mình ngoài xe, Tuấn tự mở dây trói, tháo khăn bịt mắt , mở máy và điều khiển ô tô này bỏ chạy đến Công an phường Mũi Né để trình báo.

Nguyên nhân của vụ việc nói trên là vào khoảng tháng 3-2017 Nguyễn Huy Tuấn mượn của Nguyễn Hoài Tuấn số tiền 300 triệu đồng, đến tháng 11-2017, Huy Tuấn hết khả năng trả nợ nên Hoài Tuấn nhờ Thừa đi đòi nợ giúp.

Hiện Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Phan Thiết tiến hành các hoạt động điều tra. Sau khi kết luận điều tra vụ án, sẽ được thông tin chính thức kết quả xử lý.

Theo Phương Nam

Pháp luật TP Hồ Chí Minh