1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Con gây sự, bố bị thương, ông nội tử vong

(Dân trí) - Đến nhà tìm Trung để "nói chuyện" nhưng không thấy, nhóm của Cảnh đã gây mâu thuẫn rồi giết ông nội Trung và làm bố Trung bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 4/8, Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) cùng Khổng Văn Hiền (34 tuổi), cùng trú tại thị xã An Khê, uống cà phê tại một quán trên địa bàn xã. Tại đây, Trung đã phát sinh mâu thuẫn với Đào Minh Thọ (30 tuổi, trú phường An Phú, thị xã An Khê).

Thấy mình yếu quân hơn Trung, Thọ gọi thêm Đào Huy Hoàng (14 tuổi), Trần Chí Cang (29 tuổi) và Huỳnh Văn Cảnh (19 tuổi), cùng trú thị xã An Khê đến. Khi cả 3 xuất hiện, nhóm Thọ dùng bàn ghế trong quán tấn công Trung, nhưng Trung đã nhanh chân thoát thân. Không đánh được Trung, nhóm của Cảnh tức giận, tìm đến nhà Trung, riêng Thọ bỏ về nhà.

Vừa tới nhà Trung, 3 đối tượng trên la hét và đòi Trung ra gặp mặt nhưng Trung không có nhà nên bố Trung là ông Nguyễn Văn Hà (52 tuổi) và ông nội Trung là ông Nguyễn Văn Tuôi (83 tuổi) đã ra khuyên can. Bỏ ngoài tai những lời khuyên đó, nhóm của Cang đã có những lời lẽ bất kính và thái độ hung hăng. 2 bên to tiếng. thấy vậy, nhóm của Cảnh rút dao truy sát ông Hà và ông Tuôi.

Hậu quả, ông Tuôi bị dính nhiều vết chém ở đầu nên đã tử vong ngay sau đó, còn ông Hà bị chém thương tích ở chân.

Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt 3 đối tượng trên để làm rõ hành vi gây án.

Thiên Thư