1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa

Có vợ con vẫn lên cơn ghen khi bồ đòi chia tay

Dù đã có vợ và hai con, nhưng Phù Quang Cường (SN 1971, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) vẫn lập “phòng nhì” với một người phụ nữ khác. Khi người tình chủ động chia tay, với máu ghen tuông, Cường đã sử dụng hung khí tấn công, cướp tài sản của cô nhân tình nhỏ.

Ngày 16/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phù Quang Cường về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, Phù Quang Cường vốn làm nghề thợ hồ. Năm 2009, trong một lần vô tình gặp và làm quen với chị Nguyễn Thị Mỹ (sinh năm 1975, trú thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh), có 3 con và đã ly dị chồng thì Cường đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, Cường còn thuê phòng trọ số 1, trong dãy phòng trọ của gia đình ông Nguyễn Tấn Sĩ ở thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh cho cô nhân tình nhỏ ở. Đến cuối năm 2011, chị Mỹ chủ động chia tay với Cường để “cặp” với một người đàn ông khác, nhưng Cường đã không chịu mà tiếp tục “duy trì” mối quan hệ bất chính ấy.

Có vợ con vẫn lên cơn ghen khi bồ đòi chia tay
Đối tượng Phù Quang Cường

Đến khoảng 20 giờ ngày 10/4 vừa qua, Cường đi xe máy đến phòng trọ của chị Mỹ đang ở để “tâm sự”, thì phát hiện một người đàn ông khác đang ở trong phòng, đó là ông Trần Văn Niệm (trú huyện Diên Khánh). Cơn ghen tuông bỗng nổi lên, Cường đã vớ lấy một con dao phay xông vào đánh, chém ông Niệm và chị Mỹ. Quá hoảng sợ, chị Mỹ chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, nhưng ông Niệm đã bị Cường chém 4 nhát vào tay trái, 2 vết vào tay phải gây thương tích. Thỏa cơn ghen tuông, Cường tiếp tục cướp lấy 2 chiếc điện thoại di động (1 chiếc của ông Niệm, một chiếc của chị Mỹ) đang để trong phòng mang về nhà mình cất giữ, sử dụng.

Ông Niệm bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Diên Khánh. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Diên Thọ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu về vụ án, Công an huyện Diên Khánh đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh nhanh chóng vào cuộc, tiến hành lấy lời khai của các bị hại. Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã tiến hành khám xét khẩm cấp nơi ở của Phù Quang Cuong ở tại thôn 4, xã Diên Sơn và thu giữ 2 chiếc điện thoại di động mà y đã cướp của ông Niệm và chị Mỹ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phù Quang Cường về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, hành vi sử dụng hung khí chém chị Nguyễn Thị Mỹ và ông Niệm để chiếm đoạt tài sản của của Phù Quang Cường đã phạm vào tội “Cướp tài sản” được quy định tại khoản 1, Điều 133 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, Phù Quang Cường còn phải đối mặt với tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo Quang Khoa

An ninh thủ đô