1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô giáo trẻ bị chồng "cũ" tạt axit: Nghi phạm khai do ghen tuông

(Dân trí) - Do nghi ngờ chị Huyền có quan hệ tình cảm với người khác, Thông mua 1 can axit về để ở góc nhà. Chiều 24/3, chị Huyền gọi điện thoại cho bố đẻ sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn của mình với chồng. Trong lúc tranh cãi, Thông lấy can axit đổ lên người chị Huyền, trước mặt bố vợ và đứa con gái 8 tuổi.

Đối tượng Phạm Văn Thông tại cơ quan công an (Ảnh: ANTD).
Đối tượng Phạm Văn Thông tại cơ quan công an (Ảnh: ANTD).

Như đã đưa tin, chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng "cũ" của mình là Phạm Văn Thông (35 tuổi) dùng axit tạt lên người chiều ngày 24/3 khiến chị Huyền nguy kịch phải nhập viện điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Sáng 28/3, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, bước đầu đối tượng Phạm Văn Thông (35 tuổi, quê Thái Bình) khai nhận do mâu thuẫn trong tình cảm và ghen tuông nên đã dùng axit đổ lên người vợ cũ là chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi, trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Một phần tóc của chị Huyền bị axit tạt vào cháy rụng tại hiện trường.
Một phần tóc của chị Huyền bị axit tạt vào cháy rụng tại hiện trường.

Theo thông tin từ bà N., mẹ nghi phạm Phạm Văn Thông (chồng cũ của nạn nhân), vợ chồng Thông quen nhau được khoảng 5 năm, sau đó quyết định tiến tới hôn nhân từ năm 2009, hiện cả hai có một con gái 8 tuổi.

“Do Thông làm nghề lái tàu nên phải đi biệt cả năm trời mới được về. Còn chị Huyền hiện đang mở một trung tâm dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Cuộc sống vợ chồng xa cách, bản thân bố mẹ Thông ở quê nên thi thoảng có dịp mới ra thăm con” – bà N., cho biết.

Cũng theo bà N., đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy sinh tính ghen tuông nên không đi làm nữa, hai người không tìm được tiếng nói chung và đã ra tòa li hôn. Sau khi chia tay được vài tháng, hai vợ chồng đã quyết định quay lại với nhau. Cách đây hơn 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, cả hai vợ chồng dọn ra ngoài không ở cùng bố mẹ vợ.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, do vẫn nghi ngờ chị Huyền có quan hệ tình cảm với người khác, Thông mua 1 can axit về để ở góc nhà. Chiều 24/3, chị Huyền gọi điện thoại cho bố đẻ sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn của mình với chồng và có ý định dọn về nhà bố mẹ đẻ.

Ông Đặng Văn Xuân (bố chị Huyền) cho biết, chiều ngày 24/3, vợ chồng ông nhận cuộc điện thoại của con gái than thở về việc bị chồng hành hạ. Ông Xuân ngay lập tức đến nhà vợ chồng con gái mới thuê trọ ở phía cuối chợ Vân. Trong lúc đang nói chuyện, Thông bất ngờ xuống nhà lấy can axit đã chuẩn bị từ trước đổ thẳng vào người chị Huyền khiến ông vô cùng bàng hoàng.

Gây án xong, Thông định lên xe máy bỏ chạy nhưng bị ông Xuân kịp thời bắt giữ, hai bên giằng co 30 phút trước khi lực lượng chức năng có mặt. Ngay sau khi bị tạt axit, chị Huyền được chuyển gấp xuống Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thông để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Thanh