1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Cô gái trộm xe máy của mẹ đi cầm rồi báo cướp giả

(Dân trí) - Muốn có tiền mua sắm quần áo và đi chơi với bạn bè, Cẩm Tú lấy xe máy của mẹ đi cầm với số tiền 8 triệu đồng. Để qua mắt gia đình, Tú đến Công an huyện Thạnh Hóa trình báo bị hai đối tượng lạ mặt khống chế rồi cướp xe.

Sáng ngày 29/6, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1996, ngụ thị xã Kiến Tường). Tú bị xử phạt vì hành vi “báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền” để phục vụ mục đích cá nhân.

“Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện cũng mời gia đình em Nguyễn Thị Cẩm Tú lên để trao đổi để cùng phối hợp giáo dục em tốt hơn. Đồng thời, cũng đưa ra mức xử phạt hành chính nhẹ nhàng, có tính răn đe để em Tú nhận ra sai lầm của mình”, đại diện Công an huyện Thạnh Hóa cho biết thêm.

Trước đó, ngày 8/6, Nguyễn Thị Cẩm Tú đến cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Hóa trình báo bị hai đối tượng khống chế cướp xe máy.

Cụ thể nội dung tin báo: “Lúc 11h30 ngày 8/6/2016, Tú đến trại giam Thạnh Hòa để thăm nuôi anh trai. Sau đó, điều khiển xe mô tô biển số 62T1-048.87 đi về trên QL62 đến đoạn Km 37+50 thuộc ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, thì có hai đối tượng (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe mô tô hiệu wave ép xe mô tô của Tú, đối tượng nữ ngồi phía sau dùng tay đánh vào vai của Tú.

Sau đó, Tú có cảm giác bị tê và không nhận biết được sự việc. Khoảng 5 phút sau, Tú bình tĩnh trở lại thì phát hiện đã bị mất xe mô tô biển số 62T1-048.87 mà Tú đang điều khiển. Tú thuê xe ôm chở quay lại khu vực cổng vào trại giam Thạnh Hòa, Tú điện thoại cho người thân nhờ báo tin cho công an biết sự việc”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạnh Hóa đã triển khai lực lượng điều tra và rà soát những đối tượng nghi vấn. Sau gần 20 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Tú báo tin bị cướp là giả, chính Tú là người đi cầm xe của mẹ ruột để lấy tiền tiêu xài. Để tránh sự la mắng của gia đình, Tú báo nghĩ ra cách báo mất xe để qua mắt mọi người.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa đã xác định sáng ngày 8/6/2016, Tú đem xe máy BKS 62T1-048.87 đến một cơ sở cầm đồ tại thị xã Kiến Tường cầm cố với số tiền 8 triệu đồng, Tú sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân. Sau đó, Tú thuê xe ôm đi từ thị xã Kiến Tường đến trại giam Thạnh Hòa để thăm nuôi.

Sau khi thăm nuôi xong, Tú thuê xe ôm chở đi đến khu vực cổng chào đường vào trại giam Thạnh Hòa, nảy sinh ý định thực hiện hành vi báo thông tin giả bị cướp mất chiếc xe môtô, để lừa dối người thân trong gia đình.

Xuân Hinh