1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái bị đâm trọng thương kêu cứu trong phòng trọ

Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, mọi người phá cửa vào trong phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên giường, có một con dao cắm trên ngực.

Chiều 23-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Nạn nhân được xác định là chị Tăng Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và anh Nguyễn Trung Tuấn (26 tuổi, quê Bến Tre).

Căn phòng trọ - nơi xảy ra sự việc: Ảnh: VH
Căn phòng trọ - nơi xảy ra sự việc: Ảnh: VH

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào sáng 23-8, anh Nguyễn Trung Tuấn đến phòng trọ của chị Tuyền chơi. Đến 9 giờ cùng ngày, mọi người nghe tiếng cãi vã giữa chị Tuyền và anh Tuấn. Khoảng 30 phút sau, mọi người nghe thấy chị Tuyền gào khóc kêu cứu. Do cửa bị khóa trong nên mọi người không vào được.

Lúc này mọi người phá cửa vào trong phát hiện anh Tuấn nằm bất động, một con dao Thái Lan còn găm trên ngực, còn cô gái bị thương nặng. Cả hai nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vũ Hội

Pháp luật TP Hồ Chí Minh