1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Chưa được công ty trả lương, đánh giám đốc rồi cướp tài sản

(Dân trí) - Do công ty không trả lương, Nam cùng Nguyệt và chồng Nguyệt kéo đến công ty gặp lãnh đạo. Lời qua tiếng lại, nhóm của Nam đã dùng gậy và ghế đánh giám đốc công ty cùng nhân viên, cướp 1 chiếc máy tính xách tay.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 ngày 23/1, tại trụ sở Công ty cổ phần Hôm Nay và Tương Lai (số 23A ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc là do ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hôm nay và Tương Lai không trả lương cho công nhân.

Chiều 23/1, ba người gồm Đỗ Minh Nguyệt (SN 1986, ở quận Thanh Xuân), Vũ Tiến Nam (SN 1990, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng), đều là nhân viên của công ty và Đỗ Minh Lương (SN 1975, chồng của Nguyệt) đến công ty gặp ban lãnh đạo công ty để giải quyết.

Tại đây, hai bên có lời qua tiếng lại. Nhóm của Nguyệt đã dùng gậy nhôm và ghế của công ty đánh Giám đốc công ty là Lê Huy Hưng (SN 1989, ở ngõ 109 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân) và nhân viên là Trần Mạnh Thành (SN 1970, ở Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, quận Hoàng Mai) gây thương tích ở chân và tay.

Sau đó, nhóm của Nguyệt đã lấy 1 máy tính xách tay của anh Thành.

Công an quận Thanh Xuân đã bắt đối tượng, thu hồi tang vật, đồng thời hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc.

Tiến Nguyên